HLV Myanmar thân chinh đi ‘do thám’ U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bola cho hay HLV Popov của Myanmar đã có mặt theo dõi trận Việt Nam - Indonesia. Nhưng ông cho rằng mình... không quan tâm đến trận đấu này.
HLV Myanmar thân chinh đi ‘do thám’ U23 Việt Nam ảnh 1

U23 Myanmar được nghỉ trận đầu tiên ở bảng A. Vì thế, HLV Velizar Popov đã dành thời gian đi do thám các đối thủ còn lại trong bảng. Ông đã có mặt trên khán đài để theo dõi màn thể hiện của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia. Sau trận, khi được Bola hỏi về những gì gặt hái được ở trận này, HLV Popov tỏ ra khá kín tiếng.

Ông khẳng định... không quan tâm đến trận đấu, dù đã có mặt suốt 90 phút trên sân Việt Trì. Nhà cầm quân của Myanmar nói: "Thực ra, tôi không thực sự đến đây để xem trận đấu. Hiện tại, tôi chỉ quan tâm đến Philippines và Timor Leste. Bởi họ sẽ đối đầu với Myanmar trong hai trận đấu vòng bảng đầu tiên.

Sau đó, tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn về sức mạnh của Việt Nam và Indonesia. Kết quả của trận đấu hôm nay không quan trọng. Vì chúng tôi chưa gặp họ".

HLV Myanmar thân chinh đi ‘do thám’ U23 Việt Nam ảnh 2

Myanmar sẽ là ẩn số ở giải đấu hôm nay

U23 Myanmar sẽ đá trận ra quân tại SEA Games gặp Timor Leste vào Chủ nhật (8/5/2022). Sau đó, họ sẽ đối đầu với Philippines, Việt Nam trước khi khép lại loạt trận bảng A với Indonesia vào chủ nhật (15/5).

Sau những kết quả tệ hại ở cả đội tuyển quốc gia lẫn cấp độ trẻ, bóng đá Myanmar rất quyết tâm làm lại ở kỳ đại hội lần này. Họ tỏ ra rất quyết tâm cho giải đấu bằng cách đưa quân đến UAE để tập huấn dài ngày.

Myanmar là đội bóng hiếm hoi của SEA Games 31 đưa đội hình đi tập huấn nước ngoài. Những ngày rèn luyện ở Các tiểu vương quốc Arab Thống Nhất đã giúp Myanmar trưởng thành hơn, theo như thừa nhận của HLV Popov. Họ hoà Dubai City FC 1-1, hoà Fursan Hispana 1-1 và thậm chí còn đánh bại đội chủ nhà U23 UAE 2-1.

Đây là những kết quả tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Popov. Sau nhiều năm lép vế trước các ông lớn của khu vực, người hâm mộ đang chờ đợi sự vươn lên của Myanmar tại SEA Games 31.

MỚI - NÓNG