Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện

TPO - Vừa đến đấu trường đua thuyền Seagame 31 tại thị trấn Minh Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng), tuyển Indonesia bắt tay vào lắp ráp thiết bị, rèn thể lực và hạ thuyền thử sức đường đua thuyền đẹp nhất tại Việt Nam trên sông Giá.
Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện ảnh 1
Trung tâm huấn luyện đua thuyền Quốc gia, thuộc thị trấn Minh Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng) là nơi sẽ diễn ra thi đấu bộ môn đua thuyền Seagame 31. Ghi nhận của phóng viên ngày 4/5, các làn đua được cắm phao phân luồng, khu vực sân khấu, phòng làm việc của ban tổ chức, trọng tài, phòng thay đồ... đã hoàn tất, sẵn sàng cho các đội tuyển tranh tài trong vài ngày tới.
Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện ảnh 2
Là đoàn đầu tiên đến TP Hải Phòng, đội tuyển Indonesia gồm 40 thành viên, trong đó 35 vận động viên và 5 thành viên ban huấn luyện, trợ lý kỹ thuật - hậu cần.
Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện ảnh 3
Từ sớm 4/5, toàn bộ đội tuyển đua thuyền Indonesia đã có mặt tại đấu trường đua thuyền trên sông Giá, thuộc thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).
Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện ảnh 4
Đến với Seagame 31 tại Việt Nam, đội tuyển đua thuyền Indonesia có 35 vận động viên tham gia hầu hết các nội dung. Họ có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, sử dụng 3 container vận chuyển dụng cụ, trang thiết bị thi đấu đến Hải Phòng từ ngày 2/5.
Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện ảnh 5
Ông Muhammad Hadris - HLV đua thuyền tuyển Indonesia cho biết, trước khi sang Việt Nam cả đoàn có chuyến tập huấn kéo dài một tháng tại Hà Lan và tham gia thi đấu giải tại Bỉ. Ông Muhammad Hadris cho biết, toàn đội đặt mục tiêu giành 7 huy chương vàng các nội dung.
Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện ảnh 6
Còn chị Henny (trợ lý hậu cần tuyển Indonesia) cho biết, mọi người tỏ ra rất vui vẻ khi được BTC bố trí ở tại khách sạn 5 sao, được phục vụ đồ ăn uống theo yêu cầu, khẩu vị. Theo chị Henny, khi đến đấu trường đua thuyền trên sông Giá, các thành viên rất thích thú với địa hình, khí hậu mát mẻ, đặc biệt dòng chảy và sức gió rất phù hợp.
Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện ảnh 7
"Ngay sau khi đặt chân đến đấu trường đua thuyền, toàn đội nhanh chóng lắp ráp thuyền, bắt tay vào rèn luyện thể lực, tranh thủ thời gian làm quen với sông nước. Còn một số nhu cầu phụ khác, chúng tôi được các tình nguyện viên hỗ trợ tận tình, chu đáo", chị Henny nói.
Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện ảnh 8

Là một trong những hạt giống vàng của tuyển Indonesia, VĐV Rio Riski Darmawan chia sẻ, cả đoàn có bữa tối rất ngon tại Hải Phòng vì tương đối giống với các đồ ăn tại quê nhà. Do đó, cả đoàn yên tâm nghỉ ngơi lấy sức.

Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện ảnh 9
"Với thời tiết mát mẻ, khung cảnh đẹp trên đường đua sông Giá, chúng tôi tận dụng hết thời gian có thể để làm quen với dòng chảy, sức gió. Qua đó, chuẩn bị kỹ cho các mục tiêu cao nhất", VĐV Rio Riski Darmawan nói.
Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện ảnh 10
Lần lượt các vận động viên tuyển Indonesia hạ thuyền xuống sông Giá để thử sức đấu trường đua thuyền đẹp nhất Việt Nam.
Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện ảnh 11
Theo lịch thi đấu, bộ môn đua thuyền Seagame 31 sẽ diễn ra từ 9/5 tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Quốc gia (TP Hải Phòng). Ngày 5/5, đội tuyển Thái Lan và một số đội tuyển khác sẽ có mặt tại Hải Phòng để chuẩn bị.
Vừa đến Việt Nam, tuyển đua thuyền Indonesia gấp rút tập luyện ảnh 12
Trung tâm huấn luyện đua thuyền Quốc gia bên bờ sông Giá (TP Hải Phòng). Khu vực này có khúc sông thẳng dài nhiều km. Xung quanh có nhiều dãy núi bao bọc, do đó khu vực này có sức gió và dòng chảy rất phù hợp, thuận lợi cho các vận động viên.
Tin liên quan