Báo Thái Lan sốc trước cơn sốt vé SEA Games tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai tờ Matichon và Thairath vừa đưa tin về cảnh các CĐV xếp hàng qua đêm, chen chúc để mong có được tấm vé xem các trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Nhìn chung là các trang báo Thái Lan đều rất ấn tượng về điều này.
Báo Thái Lan sốc trước cơn sốt vé SEA Games tại Việt Nam ảnh 1

“Cơn sốt SEA Games!”, đó là nhan đề bài viết trên trang Matichon. Tờ báo này cho rằng dù biết bóng đá vẫn là môn thể thao số một tại Việt Nam và càng tới ngày diễn ra SEA Games thì sự quan tâm của NHM càng lớn, nhưng họ cũng không thể tưởng tượng rằng đam mê với trái bóng tròn tại dải đất hình chữ S lại lớn đến vậy.

“Sự phổ biến của bóng đá ở Việt Nam vẫn là rất rõ ràng. Bóng đá được coi là môn thể thao tự hào của người Việt Nam”, Matichon viết. “Minh chứng là hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng dài chờ đợi qua đêm để mua vé xem SEA Games.

Trận mở màn mà chủ nhà gặp Indonesia đã cháy vé trong một thời gian rất ngắn. Hàng ngàn người qua đêm ở địa điểm bán vé nhưng khi vé được bán ra, nó thậm chí đã hết trước 08h00 sáng.

Báo Thái Lan sốc trước cơn sốt vé SEA Games tại Việt Nam ảnh 2

Matichon bất ngờ khi có hàng ngàn NHM xếp hàng qua đêm để mua được tấm vé

Trận đấu này không diễn ra tại thành phố lớn. Nó được tổ chức tại sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nhưng điều đó không ngăn cản người hâm mộ từ khắp nơi đổ về đây để ngóng đợi tấm vé vào sân xem đội nhà thi đấu.

BTC đã thông báo sẽ mở cửa cho người hâm mộ xem các môn thi đấu miễn phí, ngoại trừ bóng đá. Dù không miễn phí và giá vé cũng không hề rẻ, nhưng ngày 3/5, số lượng vé đã được bán hết. Theo các nguồn tin trong nước, có gần 2 vạn vé xem trận khai mạc môn bóng đá được phát hành vào ngày 3/5.

Trong khi đó Thairath, ngoài việc đưa tin về khát khao SEA Games của NHM Việt Nam, cũng nhận định rằng một số lượng lớn vé sẽ được tuồn cho bên đầu cơ.

Thairath viết: “Với các mức vé 200.000 đồng (295 baht), 300.000 đồng (442 baht), 500.000 đồng (740 baht), đã có 16.000 vé được phát hành trong sức chứa tổng cộng của sân là 18.000 chỗ. Một số nhóm người hâm mộ chờ mua vé trước sân và họ đã phải xếp hàng qua đêm. Trong số đó, không ít người đã bán lại với giá cao hơn gấp nhiều lần với hy vọng đầu cơ".

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.