HLV Morocco tuyên bố không lập kế hoạch ngăn chặn Mbappe

TPO - Trước cuộc chạm trán tại vòng bán kết World Cup 2022, HLV Walid Regragui khẳng định rằng, Morocco sẽ không lập kế hoạch cụ thể để ngăn chặn “ngòi nổ” nguy hiểm nhất trên hàng công ĐT Pháp là Kylian Mbappe.

Trước khi vòng bán kết World Cup 2022 diễn ra, Kylian Mbappe đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 pha lập công, nhiều hơn người đồng đội Olivier Giroud và tiền đạo Lionel Messi (Argentina) 1 bàn. Ngoài ra, Mbappe còn có 2 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Tuy chưa tròn 24 tuổi nhưng Mbappe đã được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới suốt 5 năm qua. Ưu điểm của tiền đạo sinh năm 1998 là tốc độ ít ai sánh bằng, nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng chọn vị trí và dứt điểm cực kỳ nhạy bén.

HLV Morocco tuyên bố không lập kế hoạch ngăn chặn Mbappe ảnh 1
HLV Regragui không lập kế hoạch ngăn chặn Mbappe.

Theo nhận định của các chuyên gia, nếu muốn nuôi hy vọng giành chiến thắng trước ĐT Pháp, Morocco cần phải khoá chặt Mbappe. Nhiều ý kiến cho rằng, đại diện châu Phi có thể cắt cử hậu vệ cánh phải Achraf Hakimi theo kèm “Ninja Rùa” như hình với bóng.

Hakimi là hậu vệ sở hữu tốc độ tốt và cũng là đồng đội của Mbappe ở Paris Saint-Germain. Vì vậy, ngôi sao 24 tuổi hiểu khá rõ những điểm mạnh, điểm yếu của chân sút mang áo số 10 bên phía ĐT Pháp.

Mặc dù vậy, HLV Walid Regragui khẳng định rằng, Morocco không có phương án cụ thể nào để đối phó với Mbappe. Nhà cầm quân 47 tuổi cho rằng, ĐT Pháp có nhiều ngôi sao có thể tạo ra bất ngờ chứ không riêng gì Mbappe.

HLV Regragui nói: “Morocco sẽ không lên kế hoạch chống lại Mbappe vì ĐT Pháp không chỉ có anh ấy. Chúng tôi biết đẳng cấp của Antoine Griezmann, người tạo ra sự liên kết giữa tuyến tiền vệ và hàng công ĐT Pháp.

Hakimi là hậu vệ đẳng cấp và từng giành được nhiều danh hiệu lớn nên tôi không quá lo lắng trong việc ngăn chặn Mbappe. Achraf là đồng đội và cũng là bạn thân ở PSG nhưng trong màn so tài sắp tới, sẽ không ai nhường ai. Hakimi có rất nhiều động lực để đánh bại bạn của cậu ấy”.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.