Varane khẳng định Pháp sẽ không ‘sập bẫy tự mãn’ trước Morocco

0:00 / 0:00
0:00
Raphael Varane.
Raphael Varane.
TPO - Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, hậu vệ Raphael Varane đã lên tiếng ca ngợi Morocco vì đã lọt vào vòng bán kết World Cup 2022. Đồng thời, ngôi sao thuộc biên chế M.U cũng khẳng định, anh cùng các đồng đội sẽ phải thận trọng khi đối đầu với đội bóng tới từ Bắc Phi

Vào rạng sáng 15/12 (giờ Việt Nam), ĐT Pháp sẽ có cuộc chạm trán với Morocco tại bán kết World Cup 2022. Trước trận đấu này, “Les Bleus” là đội được đánh giá cao hơn và họ cũng đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Tuy nhiên, World Cup 2022 đã chứng kiến rất nhiều bất ngờ khi các đội bóng yếu liên tiếp có những chiến thắng trước các đội bóng mạnh. Điển hình như việc Nhật Bản liên tiếp đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha để giành vé vào vòng 1/8 hay Croatia “tiễn Brazil về nước” sau vòng tứ kết.

Nhưng tất cả đều “lu mờ” trước chiến tích khó quên của Morocco khi họ giành vé vào vòng bán kết World Cup. Trước đó, đại diện đến từ Bắc Phi bị đánh giá là “kẻ lót đường”, nhưng họ đã đánh bại cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha tại vòng knock-out.

Đáng chú ý, kể từ đầu World Cup 2022 tới nay, Morocco chẳng những chưa để thua trận nào, mà còn chưa để thủng lưới bàn nào do cầu thủ đối phương ghi. Bàn thua duy nhất của họ chính là do hậu vệ Nayef Aguerd đá phản lưới nhà trong trận thắng 2-1 trước Canada.

Varane khẳng định Pháp sẽ không ‘sập bẫy tự mãn’ trước Morocco ảnh 1

Các cầu thủ ĐT Pháp ăn mừng chiến thắng tại tứ kết World Cup.

Chứng kiến điều này, hậu vệ Raphael Varane đã lên tiếng ca ngợi sức mạnh của Morocco và khẳng định rằng, anh cùng các đồng đội sẽ không được “mắc bệnh” tự mãn trước đối thủ.

Trả lời phỏng vấn trước trận bán kết World Cup 2022, Varane chia sẻ: “Chúng tôi có đủ kinh nghiệm để tránh việc bị rơi vào cái bẫy tự mãn. Morocco đi tới bán kết là nhờ vào sức mạnh của họ chứ không phải may mắn. Họ phòng ngự rất tốt và nó sẽ gây khá nhiều khó khăn cho chúng tôi.

Đây là một trận bán kết World Cup và bạn sẽ phải cố gắng hết sức thì mới đủ sức góp mặt trong trận chung kết.”

Theo Goal
MỚI - NÓNG