Những con số ‘biết nói’ trước trận Argentina vs Croatia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vào lúc 02h00 ngày 14/12, Argentina sẽ chạm trán Croatia ở vòng bán kết World Cup 2022. Dưới đây là những thống kê đáng chú ý trước màn đọ sức này.

Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Argentina thắng 5, thua 1 trận. Croatia chỉ thắng 3, hoà 2 và thua 1 trận.

Từ trước đến nay, Argentina và Croatia đã chạm trán nhau tổng cộng 5 lần. Thành tích đối đầu khá cân bằng khi mỗi bên có 2 chiến thắng và 1 trận hoà.

Trận bán kết tới là lần đối đầu thứ 3 của đôi bên tại World Cup. Vòng bảng năm 1998, Argentina thắng 1-0, còn ở vòng bảng năm 2018, Croatia thắng 3-0.

Những con số ‘biết nói’ trước trận Argentina vs Croatia ảnh 1
Modric (trái) và Messi là niềm hy vọng số một của đôi bên ở trận đấu tới.

Thông số phân tích từ siêu máy tính của hãng Opta, Argentina có 55,8% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, cơ hội đi tiếp sau 2 hiệp chính của Croatia chỉ là 17,9%. Khả năng đôi bên phải bước vào hiệp phụ là 26,3%.

8/9 trận đấu knock-out gần nhất của Croatia ở các giải đấu lớn (EURO, World Cup) đều phải bước sang hiệp phụ.

Trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup, Argentina đã có 6 lần phải thi đấu luân lưu và giành chiến thắng 5 trận. Trong khi đó, Croatia toàn thắng cả 4 trận phải thi đấu luân lưu.

Nếu đánh bại Argentina, Croatia sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên lọt vào 2 trận chung kết World Cup liên tiếp kể từ Brazil năm 2002.

Những con số ‘biết nói’ trước trận Argentina vs Croatia ảnh 2
Croatia từng đánh bại Argentina 3-0 ở vòng bảng World Cup 2018.

Sau 5 trận đã qua ở World Cup 2022, Argentina ghi 9 bàn và để lọt lưới 5 bàn (có 2 lần giữ sạch lưới). Trong khi đó, Croatia ghi 6 bàn, lọt lưới 3 bàn (2 trận giữ sạch lưới).

Tại World Cup 2022, Argentina và Croatia đều đã có 5 cầu thủ ghi bàn.

Nếu ghi 1 bàn thắng nữa, Messi sẽ qua mặt Gabriel Batistuta (10 bàn sau 12 trận) để trở thành chân sút vĩ đại nhất của ĐT Argentina ở các kỳ World Cup. Để có được 10 bàn, "M10" mất tới 24 trận.

Nếu ra sân ở trận đấu tới, Messi sẽ quân bình kỷ lục về số lần thi đấu ở các kỳ World Cup với huyền thoại Lothar Matthaus (Đức, 25 trận).

Trong sự nghiệp của mình, Messi đã có 5 pha kiến tạo ở vòng knock-out World Cup, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào từ năm 1966 đến nay.

Hiện Messi và Olivier Giroud (Pháp) đang đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới World Cup 2022 với 4 bàn thắng, kém Kylian Mbappe (Pháp) 1 bàn.

Ngoài 4 bàn thắng ghi được, Messi còn có 2 pha kiến tạo thành bàn ở World Cup 2022, thực hiện tổng cộng 4 đường chuyền tạo ra cơ hội ăn bàn cho đồng đội, số pha rê bóng qua người của siêu sao 35 tuổi là 3,5 lần/trận.

Thủ môn Dominik Livakovic của Croatia đã có 4 lần cản phá thành công các quả luân lưu ở World Cup 2022. Nhờ đó, anh đã cân bằng kỷ lục của Sergio Goycochea (Argentina, 1990) và Danijel Subasic (Croatia, 2018) về số lần cản phá luân lưu ở 1 kỳ World Cup.

Đội hình dự kiến:

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez.

​​Croatia: Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

Thông tin lực lượng: Argentina vắng mặt bộ đôi Gonzalo Montiel, Marcos Acuna vì án treo giò. Bên phía Croatia, Josip Stanisic có nguy cơ vắng mặt vì chấn thương.

Trọng tài: Daniele Orsato (Italia).

MỚI - NÓNG