Brazil chuẩn bị cải tổ mạnh mẽ sau thất bại ở World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thất bại đau đớn ở World Cup 2022, ĐT Brazil sẽ có cuộc cải tổ mạnh mẽ ở đội ngũ huấn luyện cũng như trong đội hình.

Được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2022 nhưng ĐT Brazil đã gây thất vọng khi để thua 2-4 trước Croatia trên loạt sút luân lưu ở vòng tứ kết (hoà 1-1 sau 120 phút). Điều đó khiến “Selecao” sớm chấm dứt tham vọng đăng quang sau 20 năm chờ đợi.

Tuy đang là đội tuyển giàu thành tích nhất trong lịch sử các kỳ World Cup với 5 lần vô địch nhưng lần gần nhất, Brazil đăng quang từ năm 2002. Ở 5 kỳ World Cup gần nhất, đội bóng xứ sở Samba có tới 4 lần dừng bước tại vòng tứ kết. Riêng ở giải đấu trên sân nhà năm 2014, họ đứng vị trí thứ 4.

Brazil chuẩn bị cải tổ mạnh mẽ sau thất bại ở World Cup 2022 ảnh 1
Đội hình Brazil sẽ có xáo trộn trong thời gian tới.

Sau thất bại trước Croatia, HLV Tite đã quyết định từ chức. Trong 6 năm dẫn dắt Brazil, nhà cầm quân 61 tuổi giúp đội tuyển thắng 60 trận, hoà 15 và chỉ để thua 6 trận (ghi 172 bàn và để lọt lưới 30 bàn theo Wikipedia).

Theo tiết lộ của tờ Marca, sau khi trở về từ Qatar, Brazil sẽ có sự cải tổ mạnh mẽ cả trong đội ngũ huấn luyện và nơi đội hình. Cụ thể, cả 2 trợ lý của HLV Tite là con trai ông Matheus và Cleber Xavier sẽ phải “khăn gói” ra đi.

Hiện tại, có 4 ứng cử viên tiềm năng để thay thế HLV Tite gồm Abel Fereira (Palmeiras), Fernando Diniz (Fluminense), Mano Menezes (Internacional) và Dorival Junior (tự do). Yêu cầu mà LĐBĐ Brazil (CBF) đưa ra dành cho người thay thế Tite là phải có năng lực và sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển lâu dài.

Sắp tới, Chủ tịch CBF - Ednaldo Rodrigues sẽ là người đưa ra quyết định về việc chọn người dẫn dắt ĐT Brazil sau World Cup 2022. Đồng thời, Rodrigues cũng đang muốn đưa Andres Sanchez về thay thế vai trò điều phối viên của đội tuyển mà cựu danh thủ Juninho Paulista đang nắm giữ.

Ngoài ra, đội hình Brazil trong thời gian tới cũng sẽ có một số xáo trộn. Những tài năng trẻ và các ngôi sao đang ở độ chín của sự nghiệp như Eder Militao, Lucas Paqueta, Vinicius và Richarlison sẽ tiếp tục được giữ lại để làm nòng cốt. Dù đã 30 tuổi nhưng tiền vệ trung tâm Casemiro cũng sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng vàng xanh.

Trong khi đó, 2 lão tướng Thiago Silva và Dani Alves đứng trước nguy cơ không được triệu tập. Ngoài ra, CBF và các fan hâm mộ bóng đá Brazil cũng đang lo lắng về khả năng chân sút chủ lực Neymar có thể giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Sau trận thua Croatia, ngôi sao 30 tuổi phát biểu: “Nếu tôi chia tay ĐT Brazil ở thời điểm này thì đó là quyết định vội vàng. Thế nhưng, tôi cũng không đảm bảo bất cứ điều gì”.

MỚI - NÓNG