HLV Koeman bỏ túi ‘núi tiền’ nếu bị Barcelona sa thải

0:00 / 0:00
0:00
HLV Koeman có 3 trận để giữ ghế tại Nou Camp
HLV Koeman có 3 trận để giữ ghế tại Nou Camp
TPO - Barcelona sẽ phải chuẩn bị khoản tiền lớn đền bù hợp đồng, nếu muốn chia tay HLV Ronaldo Koeman.

Theo tờ Sport, ngay sau trận thua Bayern Munich 0-3 trên sân nhà Camp Nou trong trận ra quân ở Champions League 2021/2022, ban lãnh đạo Barca đã có cuộc họp khẩn để bàn về tương lai của HLV Ronald Koeman.

Cuộc họp bất thường kéo dài cả nửa ngày hôm qua cho thấy mức độ căng thẳng khi bàn tới tương lai thuyền trưởng đội chủ sân Nou Camp. Chủ tịch Laporta đã thẳng thắn đề cập đến việc chấm dứt hợp đồng với HLV Koeman.

Tuy nhiên, có 2 luồng ý kiến trái chiều trong nội bộ thành viên ban lãnh đạo. Một bên cho rằng nên sa thải ngay Koeman, nhưng sẽ phải đền bù số tiền phá vỡ hợp đồng lên tới 12 triệu euro (khoảng 14 triệu USD). Bên còn lại muốn trao thêm cơ hội chiến lược gia người Hà Lan để có thể thay đổi bộ mặt của Barca trong khoảng thời gian tới.

HLV Koeman bỏ túi ‘núi tiền’ nếu bị Barcelona sa thải ảnh 1

Barca thua thảm trước Bayern

Theo La Sexta, ông Laporta cuối cùng quyết định giữ HLV Koeman lại, cùng với đó là ‘tối hậu thư’ chiến lược gia sẽ chỉ còn 3 trận đấu để giữ ghế. Nếu Barca không cải thiện thành tích trong các cuộc đối đầu với Granada (ngày 21/9), Cadiz (24/9) và Levante (27/9), nhiều khả năng chiến lược gia 58 tuổi sẽ bị sa thải.

Hiện tại, HLV Koeman sẽ gặp khó khăn về lực lượng do nhiều cầu thủ dính chấn thương. Mới nhất Pedri và Jordi Alba đã gia nhập danh sách ‘bệnh binh’, trong khi Fati, Dembele, Sergio Aguero và Martin Braithwaite đã ngồi ngoài trước đó.

Nếu Koeman bị sa thải ngay lúc này, Bayern trở thành đội bóng đã 2 lần có ảnh hưởng tới quyết định thay tướng của Barca. Tại tứ kết Champions League tháng 8/2020, Barca sa thải HLV Quique Setien, sau thua Bayern 2-8 tại tứ kết.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.