Hình ảnh phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mưa lớn dài ngày, nước lũ tràn về khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, người dân trong khu phố cổ phải dùng thuyền để di chuyển.
Hình ảnh phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ ảnh 1

Phố cổ Hội An ngập trong nước lũ.

Sáng 15/11, lãnh đạo UBND TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết, khoảng 1h cùng ngày, lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An đạt đỉnh ở mức 1.77m. Đến 7h sáng nay, mực nước đo được 1.52m, trên báo động 2 là 0,02m và đang xuống chậm.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ ảnh 2Hình ảnh phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ ảnh 3Hình ảnh phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ ảnh 4

Nước ngập khắp nơi, người dân dùng ghe di chuyển trong phố.

Theo người dân trong khu phố cổ, mưa lớn trong 2 ngày 13-14/11 khiến nước từ dưới sông Hoài dâng cao, nhiều tuyến phố biến thành sông như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Bạch Đằng trải ven sông Hoài ngập sâu từ 0.5 đến 0.7m.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ ảnh 5

Hội An đón đợt lũ lớn nhất trong năm

Theo người dân, đây là đợt lũ lớn nhất năm nay. Thường xuyên theo dõi dự báo nên người dân cũng đã chủ động chuyển đồ đạc lên cao đón lũ.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ ảnh 6

Khu vực Chùa Cầu, nước sông Hoài áp sát.

Trên các tuyến phố ngập sâu, bà con dùng thuyền để đi lại. Khu vực đầu cầu An Hội bắc qua sông Hoài, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, giăng dây ngăn các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ ảnh 7

Một góc phố cổ Hội An ngày lũ.

Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 24 giờ qua (từ 3 giờ ngày 14/11 đến 3 giờ ngày 15/11), địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hiện nay (sáng 15/11), lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đã đạt đỉnh và xuống chậm; trên sông Tam Kỳ biến đổi chậm theo thuỷ triều.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ ảnh 8

Ngoài phố cổ, nhiều khu vực thấp trũng ở TP Hội An như đường vào làng gốm Thanh Hà, phường Thanh Hà cũng đang chìm trong biển nước.

Mực nước lúc 4 giờ ngày 15/11 tại các trạm như sau: Trên sông Vu Gia: Tại Thành Mỹ là 16,01m trên báo động I là 1,01m; Tại Hội Khách là 13,48m dưới báo động I là 1,02m; Tại Ái Nghĩa là 8,26m, trên báo động II là 0.26m.

Trên sông Thu Bồn, tại Nông Sơn là 11,54m trên báo động I là 0,54m; Tại Giao Thuỷ là 6,68m, trên báo động I là 0,18m; Tại Câu Lâu là 3,25 trên báo động II là 0,25m; Tại Hội An là 1,62m trên báo động II là 0,12m.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.