Hezbollah trình làng tên lửa chống hạm Noor giữa lúc căng thẳng với Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bối cảnh tàu sân bay thứ hai của Hải quân Mỹ đến Trung Đông để hỗ trợ Israel, Hezbollah bất ngờ trình làng tên lửa chống hạm Noor mới.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel bằng việc điều tàu chiến đến khu vực, lực lượng Hezbollah của Li-băng đã chính thức trình làng tên lửa chống hạm Noor mới. Đây có thể coi là lời cảnh báo tới Mỹ - nước đang dành phần lớn sự ủng hộ cho Israel.

Đoạn video về tên lửa Noor được Li-băng công bố.

Nhóm Hezbollah ở Li-băng đã công bố một đoạn video cho thấy các thùng chứa tên lửa nói trên. Ngay sau khi được công bố, đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý về loại tên lửa chống hạm tầm xa tối tân này.

Theo dữ liệu quân sự, Noor là tên lửa hành trình chống hạm do Iran sản xuất. Về cơ bản, đây được coi là bản sao của dòng tên lửa chống hạm C-802 của Trung Quốc.

Tên lửa có chiều dài 6,4 m, được trang bị đầu đạn bán xuyên giáp nặng 155 kg và có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 120 km, với tốc độ lên tới Mach 0,9. Điều này khiến nó trở thành mối đe dọa nguy hiểm cho các tàu chiến.

Năm 2006, Li-băng đã sử dụng tên lửa Noor để tấn công tàu hộ tống Hanit thuộc lớp Eilat của Israel. Thời điểm đó, con tàu được cho là đã bị hư hại nặng, tuy nhiên phía Israel từ chối thừa nhận việc tàu của họ bị tên lửa bắn trúng.

Theo Topwar
MỚI - NÓNG