HĐND thành phố Đà Nẵng thiếu nhiều nhân sự chủ chốt

Dù đã kiện toàn, có Chủ tịch và Phó chủ tịch nhưng HĐND thành phố Đà Nẵng vẫn thiếu nhiều vị trí chủ chốt. Ảnh : Nguyễn Thành
Dù đã kiện toàn, có Chủ tịch và Phó chủ tịch nhưng HĐND thành phố Đà Nẵng vẫn thiếu nhiều vị trí chủ chốt. Ảnh : Nguyễn Thành
TPO - Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay HĐND thành phố vẫn đang tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự các vị trí chủ chốt.

Tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã bầu ông Nguyễn Nho Trung làm Chủ tịch HĐND thành phố (thay ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm) và bầu bổ sung ông Lê Minh Trung làm Phó chủ tịch. Tuy nhiên, nhân sự HĐND thành phố Đà Nẵng vẫn phải tiếp tục kiện toàn vì thiếu một số nhân sự chủ chốt.

Ngày 17/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: Hiện nay, HĐND thành phố vẫn đang tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự các vị trí chủ chốt.

“Ban cán sự Đảng Đoàn của HĐND thành phố đã có văn bản kiến nghị xin chủ trương của Thành ủy để HĐND thành phố sớm bổ sung, kiện toàn bộ máy nhằm đảm bảo hiệu quả công việc”, ông Trung cho biết

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, sau khi ông Lê Minh Trung được bầu làm Phó chủ tịch, HĐND thành phố vẫn thiếu một phó chủ tịch. Bởi theo luật, HĐND thành phố phải có một phó chủ tịch là Ủy viên Thường vụ và một phó chủ tịch là Thành ủy viên.

Ngoài ra, hiện tại ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố đang thiếu trưởng ban và phó ban. Trong khi đó, ban Đô thị và ban Văn hóa – Xã hội đều đang thiếu một phó ban.

“Việc thiếu nhân sự này ảnh hưởng đến chất lượng giám sát, hiệu quả hoạt động của HĐND. Nếu kiện toàn đủ nhân sự, các ban sẽ đồng hành quyết liệt cùng UBND thành phố trong giải quyết công việc, chắc chắn thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến hơn” ông Trung cho biết.

Liên quan đến công tác nhân sự của UBND thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Nho Trung cho biết: Hết năm 2018, nhân sự của UBND thành phố sẽ thiếu một Phó chủ tịch do ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó chủ tịch UBND thành phố) đến tuổi nghỉ hưu. "Ngay từ bây giờ thành phố sẽ tiếp tục tính toán, chủ động làm công tác nhân sự để đảm bảo nhân sự cho UBND thành phố trong thời gian tới".

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày ngày 9/7 vừa qua, tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, 47/48 đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Nho Trung (Phó chủ tịch HĐND) làm Chủ tịch HĐND thay ông Nguyễn Xuân Anh (bị Trung ương kỷ luật, bị HĐND thành phố bãi nhiệm chức danh Chủ tịch). HĐND thành phố cũng bầu ông Lê Minh Trung (Hiệu trưởng trường Chính trị Đà Nẵng) làm Phó chủ tịch HĐND thành phố.

HĐND thành phố Đà Nẵng thiếu nhiều nhân sự chủ chốt ảnh 1

Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX. Ảnh : Nguyễn Thành

Ngoài ra, tại kỳ họp này, 44/48 đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đã bỏ phiếu bầu ông Đặng Việt Dũng (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) làm Phó chủ tịch UBND thành phố.

Việc bầu ông Dũng quay lại giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được dư luận khá quan tâm. Trước đó vào tháng 2/2017, ông Nguyễn Xuân Anh (lúc đó là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) đã ký quyết định điều động ông Đặng Việt Dũng từ Phó chủ tịch UBND thành phố sang giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo. Ngày 7/7/2017, 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đối với ông Đặng Việt Dũng. Theo kết luận 292 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, quyết định điều động, phân công ông Đặng Việt Dũng giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm qui định số 42/QĐ –TW của Ban bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương về công tác nhân sự cấp ủy.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.