Hành trình cải tạo để làm lại cuộc đời của những người từng lạc lối

TPO - Đặc xá là chính sách thể hiện sự khoan dung của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho những người vi phạm pháp luật có cơ hội sửa sai và làm lại cuộc đời…

Sáng 1/0, tại Trại giam Kênh 7 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng quân trên tỉnh Kiên Giang) đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 26 phạm nhân đang chấp hành án, trong đó có những người trải qua án phạt dài.

Hành trình cải tạo để làm lại cuộc đời của những người từng lạc lối ảnh 1

Đại tá Lê Thế Tý – Giám thị Trại giam Kênh 7 trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Những ngày qua, cùng với phạm nhân trên cả nước, các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Kênh 7 có tên trong danh sách được đề nghị Chủ tịch nước xét đặc xá năm 2024 đang háo hức, mong chờ đến ngày chính được nhận quyết định đặc xá. Họ mong sớm được trở về cộng đồng, đoàn tụ gia đình và làm lại cuộc đời sau những tháng ngày phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ.

Chia sẻ tại lễ công bố quyết định đặc xá, Đại tá Lê Thế Tý - Giám thị Trại giam Kênh 7 nhấn mạnh: Đây không chỉ là sự miễn giảm hình phạt, còn khuyến khích, động viên những phạm nhân đã nỗ lực cải tạo tốt, thực hiện đúng quy định và có tinh thần phục thiện.

Trong hàng thập niên qua, theo Đại tá Tý, Trại giam Kênh 7 đã luôn luôn chú trọng đến việc giáo dục và cải tạo phạm nhân, giúp họ nhận ra sai lầm và có định hướng đúng đắn khi trở về với xã hội. Đặc biệt, các phạm nhân được đặc xá lần này đều đã trải qua quá trình kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt về sự cải tạo tiến bộ và ý thức chấp hành pháp luật.

Hành trình cải tạo để làm lại cuộc đời của những người từng lạc lối ảnh 2

Lãnh đạo Trại giam Kênh 7 và Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân sắp được về đoàn tụ gia đình.

Đại tá Lê Thế Tý còn cho biết, trong số 26 phạm nhân được đặc xá năm nay, có những người đã trải qua án phạt dài. Điều này cho thấy Nhà nước không bỏ quên bất cứ ai, dù phạm tội nặng hay nhẹ, miễn là họ có quyết tâm thay đổi, cải thiện bản thân.

Phạm nhân Trương Văn Mến (39 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) là một trong 26 phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Kênh 7 được đề nghị đặc xá đợt này. Nhận án 13 năm tù về tội vận chuyển trái phép vật liệu nổ, đến ngày anh Mến được đặc xá đã thụ án gần 9 năm tù. Thời gian này đối với anh là một bài học lớn của cuộc đời. Từ ngày bị bắt đến nay, bản thân anh Mến luôn chấp hành tốt việc cải tạo, vì đây là cách tốt nhất để có thể hưởng được các chính sách khoan hồng, được sớm trở về với gia đình, xã hội.

“Điều mong mỏi lớn nhất của mỗi phạm nhân là đến ngày được trả tự do. Đến khi được biết mình đủ điều kiện để được xét đặc xá tôi rất vui vì được ra tù sớm hơn, được trở lại với gia đình, công việc để đóng góp cho xã hội", anh Mến chia sẻ.

Hành trình cải tạo để làm lại cuộc đời của những người từng lạc lối ảnh 3

Quang cảnh lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Trại giam Kênh 7.

Đợt này, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phạm nhân khi được đặc xá, Trại giam Kênh 7 đã tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng. Qua lớp học để truyền đạt cho các phạm nhân kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội và phổ biến tình hình thời sự, kinh tế - xã hội của đất nước, để khi trở về họ không bị bỡ ngỡ.

Bên cạnh đó, đơn vị tuyên truyền, giáo dục để họ nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước để trở về địa phương sống lương thiện, không tái phạm; giúp họ xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Cùng ngày, Công an TP. Cần Thơ tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá cho 13 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam và các Nhà tạm giữ thuộc công an thành phố.

Hành trình cải tạo để làm lại cuộc đời của những người từng lạc lối ảnh 4

Cán bộ quản giáo làm thủ tục cho phạm nhân được đặc xá.

MỚI - NÓNG