Hàng vạn người đổ về đền Cửa Ông

Trong ngày diễn ra lễ khai hội và rước Đức Ông vi hành đã có hàng vạn người dân, du khách từ khắp nơi đổ về đền Cửa Ông để chiêm bái và tham gia đoàn rước Đức Ông vi hành. Người dân hai bên đường nơi đoàn rước đi qua cũng sắp sửa lễ vật cầu mong Đức Ông ban cho sức khỏe, bình an trong năm Bính Ngọ 2026.
Video Quảng Ninh thúc đẩy phát triển kết nối du lịch từ lễ hội đền Cửa Ông
Ngày 21/3 (tức ngày 3/2 Âm lịch), tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, đã diễn ra khai mạc Lễ hội Đền Cửa Ông. Thời tiết trong buổi sáng diễn ra lễ hội mát mẻ, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là lễ khai hội và lễ rước Đức Ông vi hành.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, hàng vạn người dân, du khách thập phương đến Đền Cửa Ông để hòa vào dòng người trẩy hội. Đền Cửa Ông là di tích lịch sử văn hoá nhà Trần, gắn liền với thần tích về Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, về chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm tại miền đất biên ải của Tổ quốc.
Lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 3-4/2 Âm lịch và mùng 3-4/8 Âm lịch để tưởng nhớ công đức, cuộc đời và sự nghiệp của Đức Ông Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng cùng nhiều tướng lĩnh nhà Trần có công đánh giặc, trấn ải vùng Đông Bắc.
Theo thông lệ, lễ hội Đền Cửa Ông diễn ra vào năm chẵn sẽ tổ chức nghi thức rước Đức ông và các vị nhân thần. Lễ rước năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 40 đoàn rước và khoảng 2.500 người tham gia.
Điểm nhấn của lễ hội là diễn ra đồng thời các đoàn rước trên bộ và trên biển nhằm tái hiện sinh động không gian văn hóa vùng biển Cửa Ông. Trong đó, đoàn rước trên biển với khoảng 30 thuyền, tái hiện hình ảnh Đức Ông vi hành tuần tra biển đảo, trấn giữ biên thùy, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Tại lễ khai hội Đền Cửa Ông xuân Bính Ngọ 2026, phường Cửa Ông, cho biết lễ hội năm nay là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. Để chuẩn bị tốt cho mùa lễ hội, ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ hội được thành lập nhằm hoàn thiện các hạng mục trang trí khánh tiết, bố trí phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức lễ hội...
Các nghi lễ được tổ chức trang nghiêm bao gồm Lễ rước Đức Ông vi hành, Lễ tế tại Đền Thượng, Đền Mẫu, Đền Trung Thiên Long Mẫu. Lễ giã hội diễn ra vào ngày 22/3/2025 (tức 4/2 Âm lịch) với nhiều trò chơi dân gian và hoạt động văn hóa truyền thống, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Điểm đặc biệt trong lễ rước Đức Ông vi hành là khi đoàn rước đi qua, người dân hai bên đường phường Cửa Ông sắp sửa lễ vật gồm mã Đức Ông, hoa đăng, tiền vàng, xôi gà hoặc lợn quay để khao quân và cầu mong Đức Ông ban cho gia đình sức khỏe, bình an trong năm Bính Ngọ 2026.
Bà Hoàng Thị Chung, khu 9A, phường Cửa Ông, cho biết Lễ hội đền Cửa Ông và lễ rước Đức Ông là nét văn hóa đặc biệt của người dân phường Cửa Ông nói riêng và của người dân miền biển Quảng Ninh nói chung. "Tất cả người dân khi thấy đoàn rước đi qua đều dừng lại công việc, lên hương và chắp tay cầu nguyện mong Đức Ông che chở cho mưa thuận gió hòa, công việc thuận lợi", bà Chung chia sẻ.
Cùng với lễ rước, năm nay ban tổ chức lễ hội đền Cửa Ông còn có nhiều hoạt động văn hóa thu hút khách du lịch, trong đó có việc sân khấu hóa, tái hiện lại quá trình Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng từ kinh thành Thăng Long về trấn giữ vùng biên cương Đông Bắc (Cửa Suốt - Cửa Ông), trực tiếp chỉ huy quân dân đánh giặc Nguyên Mông lần 2 và 3, lập công lớn, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tổ quốc.
Để ghi nhớ công ơn của Đức Ông, người dân lập đền thờ và tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Sau nhiều lần tu bổ, tôn tạo, năm 2017 đền Cửa Ông được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Ngôi đền trở thành nơi người dân thể hiện niềm tin tâm linh, tín ngưỡng, mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt khách từ khắp cả nước đổ về đây để lễ bái.
Cùng với đó, lễ hội đền Cửa Ông và các hoạt động trong lễ rước Đức Ông vi hành được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.