Hàng nghìn người lao động dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 21/1, dù trời mưa rét nhưng hàng ngàn người vẫn đổ về tham dự Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2024. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến dự và trao quà cho người lao động, công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 21/1, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội). Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến dự.

Theo Ban tổ chức, chương trình có quy mô 124 gian hàng. Các gian hàng bán các loại sản phẩm, hàng hóa bảo đảm chất lượng với giá ưu đãi từ 15% trở lên. Đặc biệt, Ban tổ chức có gian hàng 0 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng nghìn người lao động dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024 ảnh 1

Chương trình nghệ thuật tại "Chợ Tết Công đoàn năm 2024”

Chương trình có khoảng 7.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố được nhận số tiền 500.000 đồng hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội để mua hàng hóa ở tất cả các gian hàng tại Chợ Tết Công đoàn.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, sau 10 năm tổ chức, Chương trình “Tết sum vầy” thu hút trên trên 29 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Chương trình đã tặng quà cho trên 24,1 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 17.210 tỷ đồng.

Hàng nghìn người lao động dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024 ảnh 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đại diện Ban tổ chức tặng quà cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ví như, tổ chức tặng vé tàu xe cho gần 2.725.379 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 629 tỷ đồng; tổ chức gần 12.000 chuyến xe đưa, đón gần 483.307 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Đồng thời, tổ chức trao tặng trên 10.904 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền trao tặng trên 438 tỷ đồng; Hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết là trên 6.785.913 người, với tổng số tiền hỗ trợ là gần 4.500 tỷ đồng.

Hàng nghìn người lao động dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024 ảnh 3

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Chợ Tết Công đoàn năm 2024

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mới, thiết thực như Chương trình “Chuyến bay Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024". Đặc biệt, thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ, lần đầu tiên Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử.

Hàng nghìn người lao động dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024 ảnh 4

Công nhân may mắn bốc thăm trúng giải đặc biệt là một chiếc xe máy trị giá gần 23 triệu đồng

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ hỗ trợ cho hơn 200.000 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc, mức hỗ trợ 300.000 đồng/người để tham gia mua các loại sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử có uy tín.

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao và biểu dương Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”.

Hàng nghìn người lao động dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024 ảnh 5

Người dân mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn năm 2024

Theo ông Chiến, những phần quà Tết, những chiếc vé tàu, xe, nghĩa tình, tiền thưởng, tiền hỗ trợ khó khăn trong dịp Tết luôn là những nghĩa cử cao đẹp, thấm đượm tình nghĩa ấm áp của tổ chức Công đoàn. Đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên đoàn viên, công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp.

Hàng nghìn người lao động dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024 ảnh 6

Nhiều hàng hóa được tại Chợ Tết Công đoàn năm 2024

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng trao số tiền 5 tỷ đồng của thành phố để Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ Tết cho người nghèo, công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình Tết Sum vầy, LĐLĐ TP. Hà Nội tặng 800 suất quà, mỗi suất gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 350.000 đồng.

Ngoài ra, công nhân tham dự còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng với 186 giải thưởng, được tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Trong đó, giải Đặc biệt là một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda được trao cho một nam công nhân may mắn.

400 phần quà Tết sẻ chia đến với công nhân An Giang

Chiều cùng ngày, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức chương trình “Tết sẻ chia - Năm Rồng khởi sắc”, trao tặng 400 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng nghìn người lao động dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024 ảnh 7

Chị Hồ Thị Hồng Phướng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang trao tặng quà cho người lao động khó khăn.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 400 phần quà Tết trị giá 700.000 đồng/phần (gồm bao lì xì 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết) cho các công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hàng nghìn người lao động dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024 ảnh 8

Đại diện T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn An Giang trao tặng quà cho công nhân đón Tết.

An Giang là địa điểm thứ 11 trong số 25 tỉnh, thành chương trình đi qua với hơn 10.400 phần quà Tết dự kiến sẽ trao cho các công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm hậu đại dịch, ngư dân gặp nhiều thách thức do biến đổi khí hậu và chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, thông qua những hoạt động hỗ trợ về vật chất cũng như chăm lo về đời sống tinh thần đã phần nào giúp thanh niên công nhân có suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống; giúp họ cảm nhận sự chia sẻ, quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn - Hội các cấp.

Hoạt động cũng góp phần động viên, khích lệ thanh niên công nhân hăng say lao động, sản xuất tạo ra những sản phẩm có ích cho xã hội; là dịp để tổ chức Đoàn - Hội tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thanh niên công nhân, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh...

MỚI - NÓNG