Đà Nẵng:

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng

TPO - Đi Chợ Tết công đoàn, công nhân, người lao động khó khăn ở Đà Nẵng được sắm Tết 0 đồng. Xách túi lớn túi nhỏ, công nhân hào hứng chen chân để mua hàng Tết với nhiều ưu đãi.
Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 1

Tối 18/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.. Đà Nẵng tổ chức Chợ Tết Công đoàn năm 2024, thu hút hàng ngàn công nhân, người lao động trên địa bàn. (Ảnh: Giang Thanh).

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 2

Năm nay, Chợ Tết Công đoàn diễn ra trong 4 ngày (từ nay đến hết ngày 21/1) tại Quảng trường Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu.

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 3

Tại phiên chợ, người lao động khó khăn phấn khởi sắm Tết 0 đồng thông qua các phiếu quà tặng được Công đoàn cơ quan, công ty… trao tặng.

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 4

Được biết, dịp này, các cấp Công đoàn trên địa bàn Đà Nẵng trao tặng 30 nghìn phiếu mua hàng, tương đương 3 tỷ đồng, để hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn mua sắm ở phiên chợ.

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 5

Được tặng 5 phiếu mua hàng Tết với trị giá 500.000 đồng, anh Đặng Quốc Phong (30 tuổi, Công nhân Công ty Thép Hòa Phát) dắt vợ và con gái cùng đi sắm Tết 0 đồng. Hai vợ chồng ở Quảng Nam ra Đà Nẵng ở trọ để đi làm nên kinh tế eo hẹp.

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 6

“Với sự hỗ trợ này, chúng tôi trang trải được phần nào chi phí sắm Tết. Hàng hóa ở đây giá cũng rất tốt nên công nhân, người lao động cũng tiết kiệm được thêm chút ít”, anh Phong nói.

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 7

Quê ở Quảng Bình, chị Nguyễn Thị Hậu (25 tuổi, bìa phải) vào Đà Nẵng làm công nhân Công ty PiVina. Khoản lương công nhân ít ỏi, Hậu phải trang trải, gói ghém chi phí sinh hoạt ở thành phố để gửi tiền về cho bố mẹ già ở quê. “Năm nay, thấy em khó khăn, các anh chị trong tổ nhường suất phiếu quà Tết công đoàn này cho em. Em sắm sửa được rất nhiều bánh kẹo, mứt Tết để gửi về cho ba mẹ ở quê, đỡ đần phần nào tiền sắm Tết cho ba mẹ”, chị Hậu nói.

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 8

Năm nay, có khoảng 40 đối tác doanh nghiệp bày bán sản phẩm ở 70 gian hàng, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm thiết yếu, hàng Tết, nhu yếu phẩm, thực phẩm… với mức giá bình ổn cho người lao động.

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 9
Một gian hàng triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá đặc biệt ưu đãi dành cho công nhân, người lao động đối với các mặt hàng đồ gia dụng, thuốc...
Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 10

Có doanh nghiệp chuẩn bị gần 1 tỷ đồng hàng hóa để bán với giá ưu đãi tại Chợ Tết công đoàn, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ Tết Nguyên đán.

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 11
Nhiều chương trình khuyến mãi được các doanh nghiệp triển khai để kích cầu, hỗ trợ người dân mua sắm Tết như: bán hàng đồng giá, bình ổn giá; giảm giá sản phẩm từ 5-50%...
Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 12

Chợ Tết công đoàn năm 2024 nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ thành phố với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân Sẻ chia”.

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 13

Dịp này, LĐLĐ TP Đà Nẵng trao 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Bên cạnh các phiếu mua hàng trực tiếp, người lao động cũng được hỗ trợ 2.500 phiếu mua hàng online trên sàn thương mại điện tử Chợ Tết công đoàn Việt Nam, tổng trị giá 750 triệu đồng.

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 14

Theo bà Phan Thị Thúy Linh - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, người lao động khó khăn với tổng trị giá gần 100 tỷ đồng.

Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 15Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 16Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 17Ấm lòng công nhân nghèo đi chợ Tết 0 đồng ảnh 18

Như chương trình Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tặng 11.900 suất quà từ tài chính công đoàn và 8.000 suất quà từ hỗ trợ của thành phố, tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Chương trình Chuyến xe công đoàn đưa đoàn viên, người lao động và gia đình về quê đón Tết, cùng với đó là hỗ trợ vé tàu xe miễn phí nếu người lao động không thể tham gia Chuyến xe công đoàn.

Tin liên quan