Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu

TPO - Tối 28/9 (tức 14/8 âm lịch), hàng nghìn người dân và du khách háo hức đổ về các tuyến đường khu vực phố cổ Hội An (Quảng Nam) để xem múa lân, múa thiên cẩu trong dịp Tết Trung thu.
Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 1

Từ chiều 28/9, dòng người bắt đầu đổ xô về các tuyến đường quanh khu vực phố cổ Hội An để cùng nhau vui chơi đêm rằm Trung thu và thả đèn hoa đăng trên dòng sông Hoài đầy thơ mộng.

Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 2Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 3Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 4

Theo ghi nhận, trên sông Hoài, các khu vực ở Công viên Hội An, trên các tuyến đường Phạm Hồng Thái, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo một lượng lớn du khách đến tham quan, ngắm phố cổ, thả đèn lồng đêm rằm Trung thu.

Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 5

Các tuyến đường trong khu phố cổ được treo hàng nghìn chiếc đèn lồng rực rỡ màu sắc.

Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 6

Nhiều du khách nước ngoài thích thú thả đèn hoa đăng trên dòng sông Hoài và ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong dịp Tết Trung thu này.

Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 7

Các đoàn múa lân diễu hành khắp phố cổ, lân đi đến đâu là người xem tập trung đến đó khiến không khí càng trở nên nhộn nhịp.

Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 8

Một đội lân trên đường phố Hội An chuẩn bị biểu diễn phục vụ du khách và người dân.

Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 9

Một tiết mục múa lân trên đường phố Hội An.

Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 10Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 11Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 12

Năm nay thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa. Đặc biệt trong dịp này, thành phố tổ chức đoàn rước danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và tổ chức lễ trao quyết định của Bộ VH-TT&DL công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Trung thu ở Hội An.

Hàng nghìn người đổ về Hội An chơi Tết Trung thu ảnh 13

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết: “Là một hoạt động văn hóa dân gian chứa nhiều giá trị, Tết Trung thu ở Hội An là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nên cần đẩy mạnh công tác bảo vệ, phát huy các giá trị của di sản trong thời gian tới”.

Tin liên quan