Hàng chục căn nhà sạt lở do nạo vét kênh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù mới bắt đầu mùa mưa, nhưng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu liên tiếp xảy ra các vụ sụt lún, sạt lở. Nguyên nhân xảy ra sạt lở bước đầu nhận định do thi công nạo vét sông Cà Mau - Bạc Liêu.

Sáng 24/6, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp về tình hình sạt lở địa bàn TP. Bạc Liêu và thị xã Giá Rai.

Theo thống kê tới ngày 23/6, TP. Bạc Liêu có tổng 39 căn nhà bị ảnh hưởng sạt lở, trong phạm vi chiều dài sạt lở 800m. Trong đó, phải di dời 10 hộ dân có nhà cửa bị ảnh hưởng nặng đến nơi an toàn.

Nguyên nhân xảy ra sạt lở bước đầu nhận định do Công ty CP Giao thông Sài Gòn 99 đang thi công nạo vét sông Cà Mau - Bạc Liêu tại khu vực trên. Công trình này do Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công trên phối hợp với địa phương hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nặng 5 triệu đồng/hộ.

Hàng chục căn nhà sạt lở do nạo vét kênh ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều chủ trì cuộc họp về tình hình sạt lở địa bàn tỉnh.

Tại thị xã Giá Rai, tính đến ngày 23/6 có 5 căn nhà bị ảnh hưởng sạt lở, trong đó có 2 căn nhà bị ảnh hưởng nặng. Khu vực này cũng đã xảy ra sạt lở vào năm 2023 và những năm trước đây, với chiều dài sạt lở khoảng 2,6km.

Nguyên nhân xảy ra sạt lở do dòng chảy sông Cà Mau - Bạc Liêu.

Hàng chục căn nhà sạt lở do nạo vét kênh ảnh 2

Một căn nhà trên địa bàn thành phố Bạc Liêu bị hư hỏng do sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều yêu cầu, chính quyền các địa phương cần có phương án hỗ trợ kịp thời đến các hộ dân bị sạt lở để đảm bảo cuộc sống; hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản người dân.

Các địa phương cũng cần tính đến các khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở. Đối với các hộ dân nằm tại vùng nguy hiểm của sạt lở, cần tích cực vận động di dời, kiên quyết không để người dân ở tại các điểm sạt lở.

“Sạt lở mà chờ họp hành, báo cáo, làm đủ các quy trình thì chắc sạt lở hết nhà người dân. Lãnh đạo các địa phương phải chủ động, quyết liệt thực hiện trước, tỉnh sẽ hỗ trợ các địa phương", ông Thiều nói.

MỚI - NÓNG
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Ngày 28/9/2024, khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh đón Ban tổ chức cùng đoàn đại biểu của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đến thăm và Thảo luận chương trình Đại lễ Vesak 2025. Tại đây, các đại biểu đồng nhất cho rằng núi Bà Đen sẽ là điểm phải đến của hàng nghìn đại biểu trong dịp Đại lễ Vesak.