Hàng chục căn nhà ở Cà Mau bị cuốn xuống sông

Hiện trường vụ sạt lở chợ Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi) vào rạng sáng 31/5, làm 5 căn nhà bị hư hỏng.
Hiện trường vụ sạt lở chợ Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi) vào rạng sáng 31/5, làm 5 căn nhà bị hư hỏng.
TPO - Trong những ngày qua, các huyện Năm Căn, Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra sạt lở đất ven sông, nhấn chìm hàng chục căn nhà và hư hỏng nhiều tài sản của người dân.

Khoảng 2 giờ 15 phút ngày 31/5, bà con chìm trong giấc ngủ, có tiếng chuyển động nền đất, rung lắc mạnh và nhấn chìm 5 căn nhà khu vực chợ Thanh Tùng (Đầm Dơi) xuống sông với chiều dài 30 m. Khi nghe tiếng động lạ, bà con di chuyển trẻ em, đồ vật quý giá ra bên ngoài nên không thiệt hại về người, ước thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều ngày 30/5, tại khu vực ven sông Năm Căn, thuộc khóm 8, thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) cũng xảy ra vụ sạt lở nặng, khiến 16 căn nhà bà con sụp lún, nhấn chìm xuống nước, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, 9 căn nhà khác có biểu hiện sụp lún.

Hàng chục căn nhà ở Cà Mau bị cuốn xuống sông ảnh 1

Nhà của tiểu thương thị trấn Năm Căn bị hư hỏng do vụ sạt lở ngày 30/5 gây ra.

Hàng chục căn nhà ở Cà Mau bị cuốn xuống sông ảnh 2

Vết nứt nguy hiểm của 1 trong 9 nhà dân liền kề vùng sạt lở khóm 8, thị trấn Năm Căn.

Vào đầu mùa mưa, dân cư ven sông ở các khu vực đông dân cư, chợ búa thường xảy ra sạt lở đất. Chỉ riêng tại huyện Đầm Dơi, trong vòng 1 tháng qua, đã ghi nhận có đến 8 vụ sạt lở, làm gần 10 căn nhà của hộ dân bị hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi Cà Mau cho biết, hiện tượng sụp lở đất thường xảy ra vào đầu mùa mưa, đất khô ngấm nước, cộng với xây cất nhà đã làm cho bờ sông không chịu tải khi nước ròng.

Chính quyền địa phương đã phát đi nhiều cảnh báo vùng nguy hiểm nhưng việc di dời dân ra khỏi vùng sạt lở đang gặp rất nhiều khó khăn, bởi những vị trí đó gắn liền với sinh kế của hộ dân.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".