Hàn Quốc sắp đề xuất họp với Triều Tiên để hỗ trợ đối phó với COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng thông tấn Yonhap ngày 15/5 dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên cho biết Hàn Quốc có kế hoạch đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán với Triều Tiên vào tuần tới để thảo luận về các biện pháp hỗ trợ phòng chống COVID-19.

"Chính phủ đang cân nhắc đề xuất Triều Tiên tổ chức một cuộc họp vào đầu tuần tới", một quan chức cấp cao của Hàn Quốc tiết lộ với điều kiện giấu tên.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết cơ quan này sẽ gửi lời đề nghị tới Triều Tiên càng sớm càng tốt để cung cấp sự hỗ trợ thiết thực cho công tác phòng chống COVID-19 của Bình Nhưỡng.

Lời đề nghị, nếu được Triều Tiên chấp nhận, sẽ đánh dấu cuộc đàm phán đầu tiên giữa 2 nước kể từ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tuần trước. Ông Yoon từng cam kết sẽ xây dựng một kế hoạch táo bạo, giúp củng cố nền kinh tế Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa.

Hôm 13/5, Tổng thống Yoon đề nghị gửi vắc xin ngừa COVID-19 và các vật tư y tế khác tới Triều Tiên.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Triều Tiên có tiến tới bàn đàm phán với Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo sau hàng loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng hay không.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay cho biết nước này "sẽ tiếp tục tăng cường" khả năng quân sự của mình khi tình hình chính trị trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi.

Triều Tiên ngày 15/5 báo cáo thêm 15 ca tử vong và thêm 296.180 trường hợp có triệu chứng sốt trên toàn quốc, 3 ngày sau khi thông báo dịch COVID-19 bùng phát.

Các ca tử vong mới, được ghi nhận từ tối 13/5 đến 18h ngày 14/5, đã nâng tổng số người tử vong lên 42 ca, và nâng tổng số người có biểu hiện sốt từ cuối tháng 4 lên 820.620 người, theo hãng thông tấn KCNA.

Trong số đó, hơn 496.030 người đã được chữa khỏi và ít nhất 324.550 người đang được điều trị.

Báo giới Triều Tiên chủ yếu sử dụng cụm từ "người bị sốt", thay vì "bệnh nhân COVID-19" hoặc "ca bệnh được xác nhận". Theo các nhà quan sát, nguyên nhân có thể là do Triều Tiên còn thiếu bộ xét nghiệm và các thiết bị khác để xác định ca bệnh.

Trước đó ngày 12/5, Triều Tiên thông báo về sự lây lan của biến thể Omicron tàng hình ở thủ đô Bình Nhưỡng sau hơn 2 năm tuyên bố chưa từng ghi nhận bất cứ ca COVID-19 nào.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG