Hàn Quốc: Cháy lớn nghi do phóng hỏa, 47 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại tòa nhà có văn phòng luật sư ở phía Đông Nam thành phố Daegu (Hàn Quốc) sáng 9/6, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương.

Theo Yonhap, đám cháy bùng phát từ tầng 2 tòa nhà 5 tầng ở Daegu, cách Seoul khoảng 300km về phía nam, vào lúc 10h55’ sáng.

Vụ hỏa hoạn khiến 7 người thiệt mạng (bao gồm 5 người đàn ông và 2 phụ nữ), tất cả đều ở tầng 2. Trong khi khoảng 40 người khác bị thương vì hít phải khói. Nhiều người khác đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Hàn Quốc: Cháy lớn nghi do phóng hỏa, 47 người thương vong ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc: Cháy lớn nghi do phóng hỏa, 47 người thương vong ảnh 2

Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc: Cháy lớn nghi do phóng hỏa, 47 người thương vong ảnh 3

Ảnh: Yonhap

Sau khi phân tích hình ảnh từ camera an ninh, cảnh sát đã xác định nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Nghi phạm được cho là nằm trong số những người thiệt mạng tại hiện trường.

Cảnh sát cho rằng nghi phạm đã phóng hỏa văn phòng luật sư đang xử lý một vụ việc liên quan đến người này.

“Chúng tôi đang xem xét động cơ chính xác sau khi hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm rời khỏi nhà của mình trước đó trong ngày, mang theo một thứ gì đó”, một quan chức cảnh sát cho biết.

Tòa nhà bị cháy nằm gần tòa án, nơi tập trung nhiều văn phòng luật sư. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn trong 20 phút, với khoảng 50 xe cứu hỏa và 160 nhân viên chữa cháy được điều động đến hiện trường.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.