Hàn Quốc 'báo động đỏ' về tình trạng gian lận sử dụng kính AI trong các kỳ thi

SVO - Trước thực trạng gian lận bằng kính thông minh đang diễn ra trong các kỳ thi đại học, chẳng hạn như các bài thi tự luận, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ đối với Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT), sự kiện chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra.

Sản phẩm này đã được ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng Năm vừa qua, với những loại kính AI hoạt động đơn giản bằng cách chạm vào gọng kính mà không cần dùng đến khẩu lệnh. Tình trạng gian lận bằng kính AI ở Hàn Quốc đã từng được ghi nhận trong các kỳ thi như TOEIC hay kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia cho kỹ sư an toàn phòng cháy chữa cháy. Vấn đề nan giải hiện nay là rất khó để ngăn chặn việc mang kính AI vào địa điểm thi CSAT ngay từ khâu kiểm soát ban đầu.

kinh-ai.jpg

Máy dò kim loại gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa kính thường và kính AI, trong khi đó, thiết bị dò sóng vô tuyến cũng khó xác định chính xác thí sinh đang gian lận tại chỗ, do chúng có thể bắt được tín hiệu từ bên ngoài phòng thi. Đặc biệt, các mẫu kính AI mới ra mắt gần đây có thiết kế gọng mảnh và không lộ rõ ​​ống kính camera, khiến mắt thường khó phân biệt được chúng với kính đeo thông thường.

Bộ Giáo dục cùng Viện Đánh giá và Chương trình Giáo dục Hàn Quốc (KICE) dự kiến ​​sẽ ban hành hướng dẫn phân loại các loại kính AI cho giám thị coi thi CSAT. Các cơ quan chức năng đang cân nhắc quy định kiểm tra kính của thí sinh nếu họ có biểu hiện bất thường như thường xuyên chạm vào gọng kính hoặc nếu chiếc kính trông có vẻ khả nghi (có khả năng tích hợp AI). Việc từ chối kiểm tra sẽ bị coi là hành vi gian lận. Tuy nhiên, để tránh gây ảnh hưởng đến các thí sinh khác, việc kiểm tra này có thể sẽ được thực hiện vào giờ giải lao thay vì trong lúc đang làm bài thi.

img-20261008100545.jpg

Ngay cả Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng gian lận sử dụng kính AI: "Kính AI đang trở thành một mối đe dọa mới. Nếu bị phát hiện sử dụng loại kính này, thí sinh sẽ bị hủy kết quả thi không chỉ trong kỳ thi CSAT năm nay mà còn bị cấm thi vào năm sau".

Mặc dù Cơ quan Truyền thông Hàn Quốc (KCA) gần đây đã bắt đầu phát triển các thiết bị để phát hiện kính tích hợp AI, nhưng khó có khả năng công nghệ này kịp hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong kỳ thi CSAT năm nay. Giới chức ngành giáo dục ngày càng lo ngại khi tốc độ phát triển của kính AI dường như đang vượt xa tốc độ phát triển của công nghệ phát hiện.

Cùng chuyên mục

Khi 10 sinh viên ra trường có 8 bằng Giỏi, Xuất sắc: Cẩn thận tác dụng ngược khi dùng điểm số để khẳng định thương hiệu

Khi 10 sinh viên ra trường có 8 bằng Giỏi, Xuất sắc: Cẩn thận tác dụng ngược khi dùng điểm số để khẳng định thương hiệu

TPO - Việc cứ 10 sinh viên ra trường lại có tới 8 - 9 người cầm tấm bằng Giỏi, Xuất sắc ở một số cơ sở đào tạo đang đặt ra câu hỏi lớn về tính thực chất của chuẩn đầu ra và độ phân hóa trong kiểm tra, đánh giá. Theo TS Lê Đông Phương (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), một số điểm trung bình cao ở cuối khóa không phản ánh được người học đã thay đổi và tiến bộ như thế nào sau 4 năm đại học, nhất là khi các nhà tuyển dụng lớn ngày càng 'cẩn trọng' với danh hiệu trên bằng cấp và tự sát hạch năng lực thực tế của ứng viên.

 'Con ghét bố mẹ' : Vô ơn hay đang khao khát được thấu hiểu?

'Con ghét bố mẹ' : Vô ơn hay đang khao khát được thấu hiểu?

Đằng sau những lời phản kháng của trẻ có thể không phải sự vô ơn hay nổi loạn, mà là cảm giác tủi thân, bất lực khi không được lắng nghe. Theo chuyên gia, cha mẹ cần học cách đồng hành, tạo không gian an toàn để con bộc lộ cảm xúc.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn học phí?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn học phí?

Sinh viên Sư phạm được Nhà nước hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt có thể phải bồi hoàn kinh phí nếu không đáp ứng điều kiện công tác trong ngành giáo dục. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi du học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt không?

Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu

Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần chủ động tham gia các mạng lưới nghiên cứu quốc tế, thu hút chuyên gia nước ngoài, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu và đưa sản phẩm khoa học, công nghệ nông nghiệp Việt Nam ra thế giới. Học viện cũng cần trở thành nơi thu hút những người trẻ đam mê nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp.

Cựu 'Sao tháng Giêng' và công việc kết nối giáo dục Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Cựu 'Sao tháng Giêng' và công việc kết nối giáo dục Việt Nam với cộng đồng quốc tế

TPO - Làm việc trong lĩnh vực giáo dục và hợp tác quốc tế từ năm 2020, Nguyễn Khánh Toàn tham gia kết nối các trường đại học, đối tác quốc tế và triển khai hoạt động dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh. Năm 2026, anh là học viên trẻ nhất và đại diện duy nhất của Việt Nam tại UNILEAD, chương trình đào tạo dành cho các cán bộ quản lý giáo dục đại học.

Gần 70 trường châu Âu tìm sinh viên Việt Nam

Gần 70 trường châu Âu tìm sinh viên Việt Nam

TPO - Gần 70 trường đại học và cơ sở giáo dục từ 17 quốc gia EU sẽ tham gia Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026, mang đến thông tin về chương trình đào tạo, học bổng và cơ hội nghiên cứu cho học sinh, sinh viên Việt Nam.