NÓNG 21/7: Hiệu trưởng lên tiếng về nghi vấn giám thị hỗ trợ thí sinh làm bài thi tốt nghiệp
TPO - Trước nghi vấn một thí sinh Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh) được giám thị hỗ trợ làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhà trường đã lên tiếng.
TPO - Trước nghi vấn một thí sinh Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh) được giám thị hỗ trợ làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhà trường đã lên tiếng.
TP - Trận “mưa điểm 10” môn Toán ở Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi liệu có trở thành giọt nước tràn cái “ly” thi cử đang gây nhiều tranh luận hiện nay.
TPO - Trong bối cảnh vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, nhiều thí sinh trên cả nước lo ngại việc các thí sinh tại điểm thi này vẫn được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của những người khác.
TPO - Liên quan đến thông tin 2 thí sinh ở Đồng Nai gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lan truyền trên mạng xã hội, những người đăng tải thừa nhận chỉ “đùa giỡn”, đồng thời đã gỡ bỏ bài viết, đăng tin đính chính và xin lỗi.
TPO - Với những hành vi gian lận nghiêm trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT như thi hộ, nhờ người thi hộ, sửa bài sau khi nộp hoặc giả mạo hồ sơ để hưởng ưu tiên, thí sinh có thể bị hủy toàn bộ kết quả thi.
TPO - Chiều 13/7, Ban giám hiệu Trường THPT Kinh Môn cho biết, đơn vị vừa hoàn tất xác minh và báo cáo Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng về tin đồn nữ sinh sử dụng điện thoại tra cứu bài thi Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
TPO - Sau khi xác minh các thông tin phản ánh về việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, nghi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai xác định các nội dung phản ánh đều không có cơ sở, không đúng sự thật.
TPO - Trước thông tin về việc một thí sinh ở tỉnh Gia Lai bị "tố" mang điện thoại vào phòng thi, ngành chức năng đang yêu cầu kiểm tra báo cáo.
TPO - Sau khi phát hiện gian lận tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở GD&ĐT đã đề xuất tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh tại điểm thi này. Tuy nhiên, đối chiếu với Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, việc tổ chức thi lại trong trường hợp có dấu hiệu cán bộ coi thi hướng dẫn, giải đề cho thí sinh chưa có quy định cụ thể.
TPO - Mùa Hè năm 2018, kỳ thi THPT Quốc gia - kỳ thi quan trọng quyết định cánh cửa vào đại học của hơn 900.000 thí sinh đã bị phủ bóng bởi một trong những bê bối nghiêm trọng nhất trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Bắt đầu từ những dấu hiệu bất thường ở Hà Giang, cuộc điều tra sau đó lần lượt bóc trần các đường dây gian lận điểm thi tại Sơn La và Hòa Bình.
Nghi vấn về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang đang được xác minh một lần nữa đặt ra yêu cầu hoàn thiện công tác khảo thí. Theo TS Lê Viết Khuyến, để ngăn chặn tiêu cực từ gốc, ngành giáo dục cần đổi mới cách tổ chức kỳ thi theo hướng chuẩn hóa và giảm tối đa sự can thiệp của con người.
TPO - Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những thách thức mới đối với công tác tổ chức thi cử. Mới đây, một thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội đã bị phát hiện sử dụng điện thoại để chụp đề, đưa lên các công cụ AI nhằm tìm lời giải ngay trong phòng thi.
TPO - Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong quá trình coi thi, một giám thị không được coi thi quá một lần tại cùng một phòng thi nhằm bảo đảm tính khách quan.
TPO - Bộ phim “Phía bên kia thành phố” thu hút sự chú ý khi đề cập đến vấn đề bạo lực học đường, bạo lực mạng và gian lận trong thi cử.
TP - Ban Chỉ đạo quốc gia và lãnh đạo Bộ GD&ĐT liên tục chỉ đạo, kiểm tra sát sao, yêu cầu các tỉnh, thành phố siết chặt kỉ cương, sẵn sàng mọi phương án ứng phó toàn diện nhằm bảo vệ tính bảo mật, công bằng tuyệt đối cho kì thi.
TP - Trước thềm kì thi tốt nghiệp THPT, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử đặt ra nhiều thách thức mới cho công tác khảo thí. Thí sinh vi phạm không chỉ bị đình chỉ thi ngay lập tức mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
TPO - Với hơn 49.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 10.000 em so với năm trước, Nghệ An đang tăng cường rà soát toàn bộ điều kiện tổ chức, siết chặt quy chế và đẩy mạnh phòng chống gian lận công nghệ cao nhằm bảo đảm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc.
TPO - Từ ngày 1/7 tới, tất cả cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe phải trang bị hệ thống định danh điện tử, quét khuôn mặt học viên nhằm loại bỏ triệt để tình trạng gian lận, đồng thời nới lỏng quy định cho phép tự học lý thuyết ở một số hạng bằng.
TPO - Thạc sĩ Nguyễn Đình Sơn, chuyên gia tâm lý, Hội tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, giám thị chỉnh camera tạo góc khuất để can thiệp bài thi, hỗ trợ học sinh làm bài trong Cuộc thi VioEdu là hành vi sai trái đáng xấu hổ mà nguyên nhân sâu xa là do "bệnh thành tích" trong giáo dục.
TPO - Một sinh viên đã bị kết án tù vì gian lận trong bài thi tiếng Anh TOEFL. Sinh viên này thuê người khác thi hộ tại Campuchia rồi đem chứng chỉ về Hong Kong (Trung Quốc) nộp để đáp ứng được điều kiện tốt nghiệp đại học.