Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nêu đề xuất nóng khi thị sát các điểm thi tốt nghiệp THPT ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu tại mỗi điểm thi.

Hôm nay, Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn đã kiểm tra một số điểm thi, khu vực in sao đề thi tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An. Đoàn đã nắm bắt tình hình chuẩn bị cho kỳ thi tại các điểm thi như Trường THPT Lê Viết Thuật, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Nguyễn Duy Trinh.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nêu đề xuất nóng khi thị sát các điểm thi tốt nghiệp THPT ở Nghệ An ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (ngoài cùng bên trái) đang kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Nghi Lộc, Nghệ An

Tại các điểm thi, Thứ trưởng cũng như các thành viên trong đoàn lưu ý các điểm thi công tác phòng chống gian lận thi cử, nhất là sử dụng các thiết bị công nghệ cao.

Ở điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, một số phòng thi gần sát tòa chung cư có nhiều cư dân sinh sống, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng như các thành viên trong đoàn đề xuất lãnh đạo nhà trường có giải pháp như dán giấy báo hoặc giấy bóng kính mờ lên toàn bộ các cửa sổ bằng kính hướng về phía các hộ dân trong tòa chung cư. Mục đích để hạn chế thấp nhất có thể xảy ra tình huống gian lận thi cử bằng công nghệ cao từ các ống tele zoom được từ xa để chụp bài thi, đề thi đưa ra ngoài.

Mặt khác, đối với các điểm thi, Đoàn cũng kiểm tra đánh giá phòng lưu trữ đề thi, bài thi. Trong đó, quan tâm đến việc nguồn điện lưu trữ để đảm bảo cho camera trong khu vực phòng lưu trữ đề, bài thi đảm bảo chạy thông suốt 24/24 trong thời gian diễn ra kỳ thi nếu có sự cố mất điện; điện thoại cố định có máy ghi âm tại vòng hai khu vực rọc phách; tủ đựng đề thi, bài thi đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối…

Báo cáo tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra với Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, GS.TS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết năm nay toàn tỉnh có gần 37.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Phương án in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi được chuẩn bị theo đúng quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, đề thi, bài thi được bảo quản trong tủ riêng biệt. Phòng bảo quản đề thi, bài thi đảm bảo an toàn chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24h/24h; camera đảm bảo quan sát được toàn bộ các vật dụng chứa đề thi, bài thi trong phòng và các hành vi tác động đến vật dụng đó, có đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ, nguồn điện dự phòng trong trường hợp mất điện lưới.

Mỗi điểm thi có 1 công an bảo vệ liên tục 24h/24h tại phòng chứa đề thi, bài thi và 1 phó trưởng điểm thi trực theo đúng quy định; 3 công an bảo vệ khu vực thi; ngoài ra còn có công an, bảo vệ tuần tra xung quanh khu vực điểm thi.

Mỗi điểm thi bố trí ít nhất 1 phòng thi dự phòng để tổ chức thi cho đối tượng thí sinh diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi.

Các điểm thi đảm bảo an toàn, có tường rào bao quanh chắc chắn, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, khoảng cách chỗ ngồi của thí sinh đảm bảo đúng quy chế; khu vực thi có các thiết bị phòng cháy nổ, mỗi điểm thi bố trí địa điểm an toàn để bảo quản vật dụng cá nhân và các tài liệu, vật dụng không được mang vào phòng thi cách phòng thi tối đa 25m.

Ban chỉ đạo thi cấp huyện đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày thi tại địa phương. Trong đó lưu ý rà soát các điểm thi nếu có phòng thi gần nhà dân phải làm việc cụ thể với các hộ gia đình và ký cam kết đảm bảo an toàn, không thông đồng, tiếp tay cho những hành vi vi phạm Quy chế.

Bên cạnh đó, GS Thái Văn Thành cũng cho biết để tạo thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh, Sở GD&ĐT đã bố trí 69 điểm thi đặt tại 68 trường THPT công lập và 1 trường THCS của 21 huyện, thị xã, thành phố.

UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát và hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai có điều kiện tham dự kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Tỉnh Đoàn Nghệ An đã xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện thành lập các đội tiếp sức mùa thi để hỗ trợ các thí sinh trong việc đi lại, ăn ở… tại tất cả các điểm thi và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ về kỳ thi năm nay, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cho hay khó khăn của tỉnh khi tổ chức kỳ thi là địa bàn rộng. Từ trung tâm thành phố Vinh lên đến huyện xa nhất là 280km, đó còn chưa kể đi tiếp xuống các xã của huyện này. Tỉnh cũng có 4 huyện thuộc diện 30a của Chính phủ giáp biên giới Việt Lào. Đây là những địa phương dễ xảy ra lũ lụt nếu có mưa bão. Bên cạnh đó là khắc nghiệt của thời tiết khi nắng nóng và một số điểm thi chưa có điều hòa.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.