Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu

SVO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần chủ động tham gia các mạng lưới nghiên cứu quốc tế, thu hút chuyên gia nước ngoài, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu và đưa sản phẩm khoa học, công nghệ nông nghiệp Việt Nam ra thế giới. Học viện cũng cần trở thành nơi thu hút những người trẻ đam mê nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sáng 10/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đưa tri thức, công nghệ từ nhà trường vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề của nền nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đóng góp của các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ Học viện trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phục vụ sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội cho các cơ sở giáo dục đại học.

chu-tich-quoc-hoi.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Học viện cần cụ thể hóa các chủ trương phát triển thành chương trình hành động, sản phẩm khoa học và giá trị thiết thực. Theo ông, nghiên cứu không nên dừng lại ở các công trình học thuật mà cần tạo ra giải pháp có khả năng ứng dụng, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân và nâng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

“Phải đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng; đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất; đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp; đưa giá trị khoa học đến với người nông dân”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói, đồng thời yêu cầu những vấn đề phát sinh trong thực tiễn sản xuất phải được đưa trở lại giảng đường, phòng thí nghiệm để nghiên cứu, giải quyết.

chu-tich-quoc-hoi2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại chương trình.

Để thực hiện mục tiêu này, Học viện cần phát huy vai trò cầu nối giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân; mở rộng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học. Học viện cần chủ động tham gia các mạng lưới nghiên cứu quốc tế, thu hút chuyên gia nước ngoài, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức toàn cầu và đưa sản phẩm khoa học, công nghệ nông nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Đào tạo nhân lực cho nền nông nghiệp hiện đại

Một trong những yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, là đổi mới chương trình đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, thay vì chỉ tập trung vào những gì nhà trường sẵn có.

bnd-2454.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gian hàng tại chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Sinh viên tốt nghiệp cần có chuyên môn vững, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập và khát vọng cống hiến. Học viện cũng cần trở thành nơi thu hút những người trẻ đam mê nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, việc phát triển đội ngũ nhà khoa học trẻ, tạo môi trường để các nhà khoa học sáng tạo và được hưởng thành quả xứng đáng với đóng góp là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội đặt mục tiêu Học viện Nông nghiệp Việt Nam vào top 100 đại học ở châu Á vào năm 2045. Để tiến gần mục tiêu này, nhà trường cần đổi mới quản trị theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

bnd.jpg
Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Gửi gắm kỳ vọng tới sinh viên, ông Trần Thanh Mẫn mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, say mê nghiên cứu, mạnh dạn sáng tạo và khởi nghiệp, sẵn sàng đến những vùng khó khăn để đóng góp cho cộng đồng. Từ mái trường này, ông kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhà khoa học, doanh nhân nông nghiệp và nhà quản lý góp sức đưa nông nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ghi nhận thành tích xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, GS. TS. NGƯT Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, tiền thân của trường là ĐH Nông Lâm, thành lập ngày 12/10/1956. Qua các giai đoạn chiến tranh, hòa bình, đổi mới và hội nhập, nhà trường duy trì sứ mệnh đào tạo nhân lực, phát triển khoa học, phục vụ nông nghiệp và nông thôn.

chu-tich-quoc-hoi3.jpg
GS. TS. NGƯT Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Sau 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện xác định tiếp tục đổi mới đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ, ngoại ngữ và tư duy sáng tạo cho người học; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong những lĩnh vực có thế mạnh và đất nước có nhu cầu.

Bà Nguyễn Thị Lan cho biết, nhà trường hướng tới xây dựng đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam diễn ra sáng 10/10, trước ngày kỷ niệm chính thức 12/10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng chuyên mục

Cựu 'Sao tháng Giêng' và công việc kết nối giáo dục Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Cựu 'Sao tháng Giêng' và công việc kết nối giáo dục Việt Nam với cộng đồng quốc tế

TPO - Làm việc trong lĩnh vực giáo dục và hợp tác quốc tế từ năm 2020, Nguyễn Khánh Toàn tham gia kết nối các trường đại học, đối tác quốc tế và triển khai hoạt động dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh. Năm 2026, anh là học viên trẻ nhất và đại diện duy nhất của Việt Nam tại UNILEAD, chương trình đào tạo dành cho các cán bộ quản lý giáo dục đại học.

Định kiến ​​văn hóa nảy sinh từ dữ liệu AI

Định kiến ​​văn hóa nảy sinh từ dữ liệu AI

TPO - Những lo ngại ngày càng tăng về định kiến văn hóa trong bối cảnh AI tạo sinh lan rộng. Cần thiết lập các tiêu chuẩn mới cho mọi khía cạnh, từ sáng tạo, bản quyền, đến sự đa dạng dữ liệu.

Gần 70 trường châu Âu tìm sinh viên Việt Nam

Gần 70 trường châu Âu tìm sinh viên Việt Nam

TPO - Gần 70 trường đại học và cơ sở giáo dục từ 17 quốc gia EU sẽ tham gia Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026, mang đến thông tin về chương trình đào tạo, học bổng và cơ hội nghiên cứu cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Nhiều đại học tại Anh lo mất quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế vì tỷ lệ trượt visa tăng

Nhiều đại học tại Anh lo mất quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế vì tỷ lệ trượt visa tăng

TPO - Theo Times Higher Education đưa tin, tỷ lệ hồ sơ xin thị thực bị từ chối tăng mạnh có thể khiến thêm nhiều trường đại học Anh mất quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế. Trong khi đó, lãnh đạo các trường có quan điểm khác nhau về phạm vi tác động của những quy định mới, còn hệ quả tài chính có thể buộc Chính phủ Anh xem xét lại mô hình tài chính của giáo dục đại học.

Trường Đại học Sao Đỏ tăng hợp tác doanh nghiệp, trao 186 suất học bổng và hỗ trợ hơn 300 triệu đồng cho sinh viên

Trường Đại học Sao Đỏ tăng hợp tác doanh nghiệp, trao 186 suất học bổng và hỗ trợ hơn 300 triệu đồng cho sinh viên

Ngày 6/10/2026, Trường Đại học Sao Đỏ tổ chức chương trình “Khai phá tiềm năng - Gieo mầm khởi nghiệp”, với sự tham dự của đại diện hơn 40 doanh nghiệp. Chương trình góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên, mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm và việc làm cho người học.

Sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học khi nào ?

Sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học khi nào ?

Quy định của Bộ GD - ĐT đưa ra các ngưỡng về tín chỉ và điểm số để xác định sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập. Tuy nhiên, số lần cảnh báo trước khi buộc thôi học và các trường hợp cụ thể có thể khác nhau tùy quy chế của từng trường.