Hạn chót cận kề, đàm phán trần nợ công của Mỹ tiếp tục thất bại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy không đạt được thoả thuận về việc nâng trần nợ công, khi chỉ còn 10 ngày nữa để ngăn nền kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ.
Hạn chót cận kề, đàm phán trần nợ công của Mỹ tiếp tục thất bại ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Vị tổng thống của đảng Dân chủ và chủ tịch hạ viện của phe Cộng hoà vẫn không thể tìm ra tiếng nói chung. Ông McCarthy ép Nhà Trắng phải đồng ý cắt giảm các chương trình chi tiêu mà ông Biden cho là “cực đoan”. Trong khi đó, Tổng thống Biden muốn tăng thuế nhưng phe Cộng hoà phản đối.

“Chúng tôi nhắc lại một lần nữa rằng vỡ nợ không phải lựa chọn được đặt lên bàn, và cách duy nhất để tiến về phía trước là sự thiện chí hướng đến một thoả thuận lưỡng đảng”, ông Biden nói trong tuyên bố sau cuộc gặp.

Ông McCarthy nói với báo chí sau cuộc họp với ông Biden rằng các nhà đàm phán đang “làm việc xuyên đêm” để tìm ra quan điểm chung.

“Tôi cảm thấy chúng tôi đã có một cuộc thảo luận hiệu quả. Chúng tôi vẫn chưa tiến tới thoả thuận. Tôi tin rằng chúng tôi vẫn có thể đi đến đó”, ông McCarthy nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói rằng ông có thể sẽ trao đổi với ông Biden mỗi ngày, nhưng không sẵn sàng cân nhắc kế hoạch của ông Biden về cắt giảm thâm hụt bằng cách tăng thuế lên người giàu và bịt lỗ hổng về thuế trong ngành công nghiệp dầu khí và dược phẩm. Ông McCarthy chỉ tập trung vào việc cắt giảm chi tiêu ngân sách liên bang trong năm 2024.

Hai đảng Dân chủ và Cộng hoà chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa để đi đến thoả thuận, cho đến ngày 1/6, để nâng trần nợ công của chính phủ hoặc Mỹ sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ chưa từng có mà các nhà kinh tế học cảnh báo có thể dẫn đến suy thoái.

Ngày 22/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tiếp tục đưa ra cảnh báo rằng thời gian chỉ còn lại rất ít.

Nghị sĩ Cộng hoà Patrick McHenry, người cũng tham gia cuộc họp ở Nhà Trắng, loại bỏ khả năng tiến tới thoả thuận một phần để nâng trần nợ công. “Sẽ không ai đồng ý với bất kỳ điều gì cho đến khi chúng tôi hoàn tất thoả thuận”, ông nói.

Bất kỳ thoả thuận nào về việc nâng trần nợ công cũng phải được cả hai viện của Quốc hội thông qua. Đảng Cộng hoà đang kiểm soát Hạ viện, còn đảng Dân chủ chiếm đa số ở Thượng viện.

Thất bại trong việc nâng trần nợ công sẽ dẫn đến tình trạng vỡ nợ, gây rung chuyển thị trường tài chính và đẩy lãi suất ngân hàng lên cao hơn.

Cựu Tổng thống Donald Trump thúc giục đảng Cộng hoà cứ để tình trạng vỡ nợ xảy ra nếu không đạt được mục tiêu. Ông cũng hạ thấp tính nghiêm trọng của hậu quả kinh tế.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG