Hạm đội Biển Đen của Nga được trang bị thêm 7 tàu chiến trong năm nay

0:00 / 0:00
0:00
Kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen Nga, tàu tuần dương tên lửa Moskva
Kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen Nga, tàu tuần dương tên lửa Moskva
TPO - Trong lúc căng thẳng giữa Nga và Ukraine, NATO vẫn chưa dịu đi, phía Nga thông báo Hạm đội Biển Đen đồn trú gần Ukraine sẽ được nhận thêm tới 7 tàu chiến chỉ riêng trong năm 2021.

Trước đó, Hạm đội Biển Đen thông báo rằng họ đã nhận được bảy tàu và phương tiện hỗ trợ trong năm 2020. Trụ sở của hạm đội này đóng ở Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea, vùng đất Nga sáp nhập từ Ukraine từ năm 2014.

Tình hình ở Biển Đen thêm căng thẳng sau khi một tàu tuần duyên lớp Hamilton của Tuần duyên Mỹ vào Biển Đen "để hỗ trợ các đồng minh và đối tác NATO".

Theo hãng tin TASS của Nga, Phó Đô đốc Igor Osipov, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga cho hay dự kiến ​​sẽ có 7 tàu chiến mới trong năm 2021.

"Các tàu chiến mới liên tục được bổ sung. Năm nay, chúng tôi đang có kế hoạch tiếp nhận 7 tàu để phục vụ trong Hạm đội", vị chỉ huy nói.

Hạm đội Biển Đen trước đó nói rằng họ đã nhận được bảy tàu và phương tiện hỗ trợ trong năm 2020. Đặc biệt, tàu tuần tra Pavel Derzhavin và tàu hộ tống tên lửa Graivoron đã đi vào hoạt động với lực lượng cơ bản của Hạm đội Biển Đen trong khi các lực lượng phụ trợ đã nhận được tàu kéo trên biển Sergei Balk, các tàu khảo sát thủy văn cỡ lớn Aleksandr Firsov, Vladimir Kozitsky và Boris Slobodnik và tàu kéo tại cảng RB-371.

Trước đó, Hạm đội 6 của Mỹ thông báo tàu lớp Hamilton tiến vào Biển Đen "để hỗ trợ các đồng minh và đối tác NATO".

Cụ thể, hôm 27 tháng 4, Hạm đội Biển Đen đã phái cử tàu giám sát các hành động của tàu tuần duyên USCGC Hamilton đi vào Biển Đen trước đó, TASS đưa tin từ Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga.

Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga tuyên bố: “Các lực lượng và phương tiện ở Biển Đen đã bắt đầu theo dõi các hành động của tàu USCGC Hamilton, đi vào Biển Đen ngày 27/4”.

Đây là lần đầu tiên sau 13 năm tàu tuần duyên Mỹ đi vào khu vực nhạy cảm này. Một chiếc cũng thuộc lớp Hamilton của tuần duyên Mỹ đã vào Biển Đen lần gần nhất vào năm 2008.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần lưu ý rằng sự hiện diện quân sự của các cường quốc ngoài khu vực ở Biển Đen không tạo điều kiện cho sự ổn định của khu vực.

Trong một diễn biến khác, khinh hạm của Hải quân Nga lên đường tới phía tây bắc của Nga để thử nghiệm vũ khí tên lửa được mô tả là mang tính “đột phá”. Văn phòng báo chí của Hạm đội Phương Bắc thuộc hải quân Nga thông tin: khinh hạm hàng đầu của Hạm đội Phương Bắc là Đô đốc Gorshkov đã lên đường đến Severodvinsk ở phía tây bắc nước Nga để tiếp tục các cuộc thử nghiệm vũ khí tên lửa tiên tiến.

"Con tàu đã tiến vào biển Barents và đi về hướng đông dọc theo bờ biển bán đảo Kola. Dự kiến, khinh hạm này sẽ đến căn cứ hải quân Belomorsk vào ngày mai (14 tháng 5). Tại Severodvinsk, tàu chiến Đô đốc Gorshkov sẽ tham gia vào giai đoạn cuối của các cuộc thử nghiệm vũ khí tên lửa “đột phá”, Văn phòng báo chí của Hạm đội Phương Bắc nói trong một tuyên bố.

Vào ngày 8 và 9 tháng 5, Đô đốc Gorshkov đã tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng Thế chiến II. Chiếc khinh hạm được trang bị vũ khí cực mạnh của hải quân Nga đã neo đậu tại quân bến cảng Murmansk. Đây là lần đầu tiên tàu chiến lớp này ra mắt công chúng. Tất cả những ai muốn đều có thể lên thăm con tàu đầu tiên trên thế giới thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm. Khoảng 9.000 cư dân Murmansk đã đến tham quan chiếc khinh hạm của Hạm đội Phương Bắc trong hai ngày neo đậu tại cảng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.