THẾ GIỚI 24H: Mỹ bất ngờ bỏ kế hoạch đưa tàu chiến đến Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
Anh sẽ điều hai tàu chiến tới Biển Đen vào tháng 5 tới. Ảnh: Sputnik
Anh sẽ điều hai tàu chiến tới Biển Đen vào tháng 5 tới. Ảnh: Sputnik
TPO - Trong khi Mỹ quyết định bỏ kế hoạch đưa tàu chiến đến Biển Đen, Anh cho biết sẽ điều hai tàu tới vùng biển này vào tháng 5 tới để thể hiện đoàn kết với Ukraine trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Nga.

Theo Sputnik, các nguồn tin hải quân cấp cao Anh cho biết tàu khu trục trang bị lên lửa phòng không và tàu khu trục chống ngầm sẽ tách khỏi nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Hoàng gia ở Địa Trung Hải, hướng tới Bosphorus để vào Biển Đen tháng tới. Máy bay tàng hình F-35B Lighting và trực thăng săn ngầm Merlin của Không quân Hoàng gia Anh sẽ sẵn sàng trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của nhóm tác chiến để ủng hộ các tàu chiến ở Biển Đen. Tờ The Sunday Times nói rõ rằng Anh đưa tàu chiến ra ngoài khơi Ukraine là nhằm thể hiện đoàn kết với Ukraine và các đồng minh NATO trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết Anh và đồng minh kiên định ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền Ukraine và kêu gọi Nga giảm căng thẳng.

Truyền thông Trung Đông ngày 18/4 dẫn nguồn tin an ninh Iraq cho biết, hai quả rocket đã rơi xuống căn cứ không quân Balad của Mỹ ở nước này, trong khi ít nhất hai quả khác nhằm vào một công ty Mỹ cung cấp dịch vụ bảo trì máy bay. Theo nguồn tin, các vụ tấn công rocket nhằm vào căn cứ không quân Balad nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 64km về phía Bắc và cơ sở của công ty Sallyport chuyên cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy bay.

Nhà chức trách thông báo ít nhất ba người đã thiệt mạng ngày 18/4 trong một vụ nổ súng tại một khu chung cư ở thành phố Austin, thủ phủ bang Texas (Mỹ). Cảnh sát Austin, đã gọi tình huống này là "một vụ nổ súng chủ động," cho biết họ đang truy tìm một nghi can. Thông qua mạng xã hội Twitter, cảnh sát Austin nêu rõ: "Mặc dù nghi can vẫn đang lẩn trốn, có vẻ như đây là một tình huống trong gia đình riêng lẻ và không gây nguy hiểm cho cộng đồng."

Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) ngày 18/4 hứng chịu hai trận động đất liên tiếp ở khu vực phía Đông. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại trong các trận động đất này. Trận động đất đầu tiên mạnh 5,8 độ, ở độ sâu 15km, với chấn tiêu ở huyện Hoa Liên bên bờ biển phía Đông của Đài Loan, làm rung chuyển cả các tòa nhà ở thành phố Đài Bắc. Trận động đất thứ hai cũng có chấn tiêu ở huyện Hoa Liên, mạnh 6,2 độ và ở độ sâu 14km.

Một máy bay hạng nhẹ bị rơi ở phía Đông thủ đô Paris của Pháp ngày 18/4 khiến bốn người thiệt mạng. Máy bay Robin DR400, cất cánh từ thành phố Beauvais ở phía Tây Bắc thủ đô Paris, đã được phát hiện trên một cánh đồng gần xã Saint-Pathus, miền Bắc nước này. Công tác điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Cảnh sát Pakistan cho biết ngày 18/4 một nhóm Hồi giáo cực đoan đã bắt giữ 6 nhân viên cảnh sát làm con tin tại trụ sở của nhóm ở Lahore. Vụ bắt giữ xảy ra trong bối cảnh đụng độ dữ dội đã kéo dài suốt 1 tuần sau vụ bắt giữ lãnh đạo nhóm này.Theo người phát ngôn cảnh sát Lahore, trong số những người có 1 sĩ quan cấp cao và 2 thành viên lực lượng bán quân sự. Có 11 cảnh sát bị thương sau khi nhóm Tehrik-i-Labaik Pakistan (TLP) ném bom xăng, đá và bắn vào cảnh sát. Trong khi đó, TLP cũng công bố các đoạn băng hình cho thấy cảnh sát bắn đạn hơi cay để giải tán hàng nghìn người biểu tình. Nhóm này cho biết về phía họ có 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ngày 18/4, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định sẽ đáp trả quyết định “chưa từng có tiền lệ” của Cộng hòa Séc khi trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả để tác giả của hành động khiêu khích này nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của họ khi phá hoại nền tảng mối quan hệ bình thường giữa hai nước." Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Andrej Babis và Ngoại trưởng Jan Hamacek của Cộng hòa Séc ngày 17/4 tuyên bố nước này sẽ trục xuất 18 nhân viên của Đại sứ quán Nga, do nghi ngờ các cơ quan tình báo của Nga có liên quan tới một vụ nổ kho đạn của quân đội Séc vào năm 2014.

Bộ Y tế Ai Cập ngày 18/4 cho biết 97 người đã bị thương khi một số toa của một tàu hỏa bị trật đường ray tại tỉnh Qalioubia, phía Bắc thủ đô Cairo. Hơn 50 xe cứu hỏa đã tới hiện trường và đưa những người bị thương tới ba bệnh viện trong tỉnh Qalioubia. Một số tin từ truyền thông địa phương cho biết đã có người tử vong trong vụ tai nạn này.

Ngày 18/4, Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này và Hy Lạp đã ký thỏa thuận mua sắm quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay giữa hai bên. Theo thông báo, thỏa thuận bao gồm hợp đồng xây dựng và vận hành một trường huấn luyện bay cho lực lượng không quân Hy Lạp trong 22 năm, trị giá 1,65 tỷ USD. Trường huấn luyện bay này do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Elbit Systems của Israel xây dựng và vận hành theo mô hình trường huấn luyện bay của quốc gia Trung Đông. Hợp đồng cũng bao gồm gói thầu cung cấp 10 máy bay huấn luyện M-346 do công ty Leonardo của Italy chế tạo, hỗ trợ Hy Lạp nâng cấp máy bay T-6, cung cấp mô hình, huấn luyện và vận chuyển.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.