Hai tiêm kích MiG-29K cùng lúc cất cánh từ tàu sân bay Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai máy bay chiến đấu MiG-29K do Nga sản xuất đã đồng thời cất cánh từ các tàu sân bay Vikramaditya và Vikrant của Ấn Độ trong đoạn video được ghi lại ở khu vực Biển Ả-rập.

Hoạt động diễn tập - được tiến hành để thể hiện khả năng sẵn sàng hoạt động của hải quân - là một phần của Hội nghị Tư lệnh Hải quân đầu tiên của Ấn Độ, kết thúc hồi cuối tuần trước. Phần đầu tiên của hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và được tiến hành trên tàu Vikramaditya.

Hoạt động của hai tàu sân bay được cho là nhằm chứng minh rằng INS Vikrant - tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên của Ấn Độ, đi vào hoạt động tháng 9/2022 - đã được tích hợp hoàn toàn vào các hoạt động hải quân.

Tàu Vikramaditya được Ấn Độ mua từ Nga vào năm 2004 sau nhiều năm đàm phán với giá 2,35 tỷ đô la và được đưa vào biên chế hồi năm 2013. Tàu sân bay này ban đầu được Liên Xô chế tạo với tên gọi “Baku” và được đưa vào biên chế năm 1987.

Còn máy bay MiG-29K do Nga sản xuất đã trở thành trụ cột của Hải quân Ấn Độ kể từ năm 2009.

Nguồn: Twitter

Tại hội nghị, Bộ trưởng Rajnath Singh đã đề cập đến những sự cố gần đây ở Trung Đông và trên các vùng biển lân cận. Ông cũng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của hải quân trong việc đảm bảo hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương.

Hải quân Ấn Độ đã tăng cường hoạt động ở Biển Ả-rập trong bối cảnh ngày càng có nhiều biến động dọc theo các tuyến đường vận chuyển quan trọng trên Vịnh Aden và Biển Đỏ. Trong khi phong trào Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ ngăn chặn các tàu chở vũ khí cho Israel trong bối cảnh nước này bao vây Dải Gaza, thì các vụ cướp biển và bắt giữ con tin cũng gia tăng. Kết quả là Ấn Độ dự kiến sẽ mất hàng tỷ đô la xuất khẩu trong năm tài chính này.

Tuần trước, Hải quân Ấn Độ đã giải cứu thủy thủ đoàn trên con tàu mang cờ Barbados thuộc sở hữu của Liberia bị trúng tên lửa của phong trào Houthi gần thành phố cảng Aden (Yemen).

Ba người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương nặng. Những thủy thủ bị thương đã được tàu chiến Ấn Độ INS Kolkata đưa đến Djibouti.

Trước đó, tàu chiến này cũng đã hỗ trợ một tàu buôn khác là MSC Sky II, bị bốc cháy sau khi trúng đạn, cũng gần Aden.

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong những tuần gần đây, Mỹ và các đồng minh đã tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen và chính thức liệt lực lượng này vào danh sách khủng bố. Ấn Độ cũng đã triển khai một số tàu chiến và máy bay trinh sát trong bối cảnh nước này tăng cường vai trò là “nhà cung cấp an ninh” trong khu vực.

Theo RT
MỚI - NÓNG