Hải quân Mỹ có thể dùng côn trùng để dò bom

Hải quân Mỹ đang nghiên cứu huấn luyện châu chấu dò bom và các thiết bị nổ. Ảnh: Defense One
Hải quân Mỹ đang nghiên cứu huấn luyện châu chấu dò bom và các thiết bị nổ. Ảnh: Defense One
Hải quân Mỹ đang nghiên cứu việc sử dụng côn trùng trong hoạt động dò tìm các loại bom mìn.

Văn phòng Nghiên cứu hải quân Mỹ mới đây quyết định cấp cho các nhà khoa học thuộc đại học Washington ở St Louis, Missouri 750.000 USD trong vòng ba năm để nghiên cứu huấn luyện châu chấu thực hiện các hoạt động dò tìm bom và các thiết bị nổ khác, theo Defense One.

Theo các chuyên gia Mỹ, dù không có khứu giác nhạy bén như chó nghiệp vụ, hệ thống nơron thần kinh đơn giản của châu chấu có thể giúp các binh sĩ dễ dàng điều khiển và kiểm soát chúng trong các hoạt động dò bom mìn.

Bên cạnh đó, các "chiến sĩ" côn trùng này có thể phát hiện những phản ứng hóa học bất thường tại các khu vực nguy hiểm, như trong các hầm mỏ, và báo về cho người điều khiển đang ở vị trí an toàn từ khoảng cách khá xa.

"Sự nhạy cảm với hoá chất ở loài côn trùng này đặc biệt phát triển. Chúng có thể phát hiện ra mùi mới và định vị nguồn phát chỉ trong vòng vài trăm mili giây", Baranidharan Raman, kỹ sư y sinh, thành viên nhóm nghiên cứu, nhận định.

Ngoài châu chấu, ong cũng là côn trùng từng được các chuyên gia quân sự huấn luyện để thực hiện các hoạt động dò tìm bom, mìn và các thiết bị nổ khác.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.