Hai đối tượng cướp gần một tỷ của ngân hàng ở Hà Nội như thế nào?

Hình ảnh nhận dạng hai đối tượng
Hình ảnh nhận dạng hai đối tượng
TPO - Hai đối tượng bịt mặt đi bộ vào ngân hàng sau đó dùng súng bắn lên trần nhà uy hiếp những người bên trong rồi lấy tiền đi ra ngoài cướp chiếc xe máy bỏ trốn.

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an quận Đống Đa điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ cướp Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo đó, vào khoảng 9h50 cùng ngày, hai đối tượng nam giới mặc áo chống nắng dài tay, đeo khẩu trang, kính và trên người đeo túi chéo đi bộ vào ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh.

Tại đây, một trong hai đối tượng cầm khẩu súng dạng tự chế bắn lên trần nhà uy hiếp nhân viên tại quầy giao dịch và khách hàng và hô to "tất cả ngồi im, giơ tay lên". Tiếp đó, đối tượng cầm súng vào từng quầy giao dịch lấy tiền ném ra phía ngoài.

Đối tượng thứ 2 đặt một bịch màu đen xuống sàn nhà, nói là thuốc nổ sau đó nhặt tiền cho vào túi. Khi lấy được số tiền hơn 900 triệu đồng, cả hai đối tượng bỏ ra ngoài cướp chiếc xe máy BKS 29-137.X2 rồi bỏ trốn hướng đi Đại lộ Thăng Long.

Hai đối tượng cướp gần một tỷ của ngân hàng ở Hà Nội như thế nào? ảnh 1 Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đặc điểm nhận dạng của hai đối tượng, trong đó, đối tượng cầm súng dạng tự chế cao khoảng 1m65- 1m68, mặc áo chống nắng dài tay màu ghi kẻ caro, quần dài sáng màu, đeo găng tay màu trắng, khẩu trang vải màu trắng, đội mũ bảo hiểm kiểu lưỡi trai màu trắng, đi giầy tối màu, đế trắng, đeo 2 túi vai chéo.

Đối tượng thứ hai cao khoảng 1m72- 1m75, dáng người gầy, mặc áo chống nắng dài tay màu ghi, quần dài vải tối màu, đeo găng tay màu trắng, khẩu trang vải màu trắng, đội mũ bảo hiểm kiểu lưỡi trai tối màu, đi giầy kiểu thể thao. Cả hai nói giọng miền Bắc.
 Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
MỚI - NÓNG