Hung thủ cướp ngân hàng ở Hà Nội đã nổ 2 phát súng

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
TPO - Tại cơ quan công an, Trung khai nhận do làm ăn thua lỗ và cần tiền chi tiêu đã mang theo khẩu súng K59 đến ngân hàng Techcombank ở Sóc Sơn (Hà Nội) nổ 2 phát súng hòng cướp ngân hàng nhưng bất thành.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Che dấu tội phạm. Khởi tố bị can Trần Hữu Trung (SN 1991, trú Uông Bí, Quảng Ninh) hành vi Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, hai bị can Chu Đức Chính (SN 2003, trú Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Giáp Ngọc Ninh (SN 1993, trú Tân Yên, Bắc Giang) hành vi Che giấu tội phạm.

Trong đó, Trung có tiền án tội Cố ý gây thương tích; Ninh có tiền sự hành vi Xâm hại sức khỏe người khác.

Hung thủ cướp ngân hàng ở Hà Nội đã nổ 2 phát súng ảnh 1

Khẩu súng thu giữ của Trung.

Theo điều tra, chiều 20/4, Trung đi xe máy đến ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn dùng súng bắn đe dọa cướp tài sản. Tuy nhiên, khi chuông báo động kêu đối tượng đã bỏ chạy ra ngoài và nổ súng về phía bảo vệ khi bị ngăn cản rồi bỏ trốn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn loại k59 và 1 hòm tôn. Vụ việc không thiệt hại về người và tài sản.

Ngay trong đêm cùng ngày, cảnh sát đã tung các cánh quân, rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng và thu giữ tại khu vực cống thoát nước phía sau KCN Hiệp Hòa, Bắc Giang 1 cặp vải dù có BKS xe máy, mũ, khẩu trang, găng ta 1 viên đạn K59…

Công an Hà Nội đã phối hợp với công an Bắc Giang triệu tập đối tượng Chính và đối tượng Ninh làm việc. Ngày 26/4, biết không thể trốn thoát, Trung đã đến Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đầu thú.

Hung thủ cướp ngân hàng ở Hà Nội đã nổ 2 phát súng ảnh 2

Các đồ vật đối tượng phi tang.

Bước đầu Trung khai nhận, khoảng 13h21 ngày 20/4, Trung điều khiển xe máy BKS 29L1-469.22 đi từ Bắc Ninh mang theo khẩu súng K59 với mục đích tìm ngân hàng sơ hở cướp tài sản.

Khoảng 14h30, Trung đến khu vực thị trấn Sóc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn và sau đó tháo biển số xe máy thay bằng BKS 11B1-214.47 mang theo từ trước. Khoảng 15h cùng ngày, Trung vào ngân hàng trên và nổ 2 phát súng nhằm cướp tài sản nhưng bất thành, sau đó bỏ chạy theo QL3 lên hướng Thái Nguyên. Nghi có xe ô tô đuổi theo phía sau, Trung rẽ về hướng KCN Hòa Phú (Bắc Giang) và gọi điện cho Giáp Ngọc Ninh. Tiếp đó, Ninh gọi điện cho Chu Đức Chính đến KCN trên gặp Trung.

Tại đây, Trung kể cho Chính và Ninh biết việc mình vừa cướp ngân hàng trên và đổi lại BKS xe máy, quần áo, khẩu trang, kính sau đó cho vào cặp ném xuống cống thoát nước. Còn Chính mang xe máy trên về nhà giấu, Ninh chở Trung đi trốn.

Hung thủ cướp ngân hàng ở Hà Nội đã nổ 2 phát súng ảnh 3

Xe máy của các đối tượng.

Về nguồn gốc khẩu súng, Trung khai nhận từ năm 2013 được một người tên Oanh (trú tại Quảng Ninh) cho cùng với 10 viên đạn. Sau khi gây án, Trung đã ném khẩu súng xuống hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc) nhưng cơ quan công an không tìm thấy.

Quá trình đấu tranh, Trung tiếp tục khai nhận, đã nhờ một người ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đi tìm khẩu súng trên mang về cất giấu tại khu vườn nhà một người đàn ông xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Ngày 27/4, cơ quan công an đã truy tìm và thu giữ khẩu súng gây án cùng 4 viên đạn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.