HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản

TPO - Ở trận tái đấu với Yokohama F. Marinos (Nhật Bản) tại AFC Champions League, HAGL không thể làm nên bất ngờ khi nhận thất bại với tỷ số 0-2.
HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 1

Phút thứ 4, Lương Xuân Trường có tình huống chuyền bóng không chính xác ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho Yokohama F. Marinos phản công nhanh. May mắn là hàng thủ của HAGL đã kịp thời hoá giải được tình huống tấn công này của đối thủ.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 2

Phút thứ 10, Yokohama liên tiếp có 2 tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Tuấn Linh. Đầu tiên là cú dứt điểm của Leo Ceara và sau đó là tình huống đánh đầu cận thành của Watanabe, dù vậy thủ thành Huỳnh Tuấn Linh đã chơi xuất sắc và cứu thua cho HAGL.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 3

Phút thứ 22, Văn Toàn gặp chấn thương sau pha va chạm với thủ môn của Yokohama F. Marinos khiến đầu anh chảy máu. Tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đang được các bác sĩ băng bó để Văn Toàn có thể tiếp tục thi đấu.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 4

Phút thứ 32, hậu vệ Hữu Tuấn buộc phải cản phá trái phép trong vòng. Tình huống này, HAGL phải nhận quả phạt đền.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 5

Trên chấm phạt đền, Marcos Junior đã đánh lừa được thủ môn Tuấn Linh và ghi bàn giúp đại diện của bóng đá Nhật Bản vượt lên dẫn trước.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 6

Yokohama chơi hưng phấn sau bàn mở tỉ số.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 7

Hoàng Anh Gia Lai cũng đã cho thấy sự khởi sắc hơn trong lối chơi ở hiệp thi đấu thứ 2. Văn Thanh và Công Phượng cũng đã có cho mình 2 tình huống dứt điểm đưa bóng hướng về cầu môn của Yokohama F. Marinos. Dù vậy bàn thắng vẫn chưa đến với Hoàng Anh Gia Lai.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 8

Yokohama F. Marinos tiếp tục có tình huống tấn công biên đáng chú ý. Nagato thoát xuống bên hành lang cánh phải và thực hiện pha căng ngang cho Yoshio, thế nhưng thêm 1 lần nữa thủ thành Tuấn Linh lại lao ra cản phá kịp thời.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 9

Giữa hiệp hai, HLV Kiatisuk tung các cầu thủ trẻ vào sân nhưng tình thế không thay đổi khi Yokohama là đội bóng giàu kinh nghiệm, các vị trí bọc lót nhau khá tốt.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 10

Khi các cầu thủ HAGL bắt đầu thấm mệt những phút cuối trận thì Yokohama đã có bàn ấn định tỉ số 2-0.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 11

Văn Toàn thi đấu nỗ lực nhưng không thể có nhiều bóng từ tuyến dưới khi đội hình của HAGL trận này chơi khá thấp. Mặc khác, lối chơi của Yokohama quá chặt chẽ, cầu thủ bọc lót, cầm giữ bóng tốt đã khiến ý đồ chiến thuật của HAGL liên tục bị bẻ gãy.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 12

Với lợi thế bàn thắng dẫn trước 1-0 trong hiệp 1 và có được thế trận lấn lướt, đội khách Yokohama F. Marinos tiếp tục chơi áp đảo và nắm thế chủ động ngay từ đầu hiệp thi đấu thứ 2.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 13

Chiến thắng với 2 bàn cách biệt cũng là quá đủ để Yokohama F. Marinos giành trọn 3 điểm trong trận đấu này, đồng thời vẫn nắm trong tay quyền tự quyết giành vị trí đầu bảng H, đồng nghĩa với vé vào thẳng vòng knock-out.

HAGL thất bại 0-2 trong trận tái đấu với đại diện của Nhật Bản ảnh 14

HLV Kiatisuk: 'Bị loại cũng phải đá cống hiến'

27/04/2022

Tin liên quan