Hạ West Ham 3-0, Man City lập nên nhiều kỷ lục đáng nể

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến thắng 3-0 trước West Ham ở trận đá bù 28 Premier League diễn ra trên sân Etihad rạng sáng nay giúp Man City lập nên nhiều kỷ lục đáng nể.

Trong màn so tài với West Ham trên sân Etihad rạng sáng nay, Man City chơi ép sân trong phần lớn thời gian. Tuy bế tắc ở hiệp 1 nhưng “The Citizens” đã thi đấu bùng nổ trong hiệp hai và nhẹ nhàng giành chiến thắng 3-0 nhờ các pha làm bàn của Nathan Ake (50’), Erling Haaland (70’), Phil Foden (85’).

Với 79 điểm có được sau 33 trận, Man City đòi lại ngôi đầu trên BXH Premier League từ tay Arsenal. Hiện thầy trò HLV Pep Guardiola thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận và có nhiều hơn 1 điểm.

Hạ West Ham 3-0, Man City lập nên nhiều kỷ lục đáng nể ảnh 1
Haaland đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng.

Theo thống kê của hãng Opta, kể từ khi HLV Pep Guardiola lên nắm quyền tại sân Etihad, Man City đã ghi được 1.000 bàn thắng (404 trận) trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ CLB nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu và hơn 203 bàn so với đội bóng Premier League có nhiều bàn nhất trong quãng thời gian này là Liverpool.

Bàn thắng ở trận đấu vừa qua giúp tiền đạo Erling Haaland tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League 2022/23 với 35 pha lập công sau 31 trận. Thành tích này bỏ khá xa 2 người xếp sau là Harry Kane (Tottenham, 25 bàn) và Ivan Toney (Brentford, 20 bàn).

Kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, Haaland đang là chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất trong 1 mùa giải. Kỷ lục cũ thuộc về Andy Cole (1993/94) và Alan Shearer (1994/95).

Nếu tính trong lịch sử giải VĐQG Anh, Haaland là cầu thủ thứ 2 sau Ron Davies (Southampton, 1966/67) chạm cột mốc 35 bàn.

Ngoài 35 bàn, Haaland còn đóng góp cho Man City 6 đường kiến tạo ở giải Ngoại hạng mùa này.

Trên mọi đấu trường, Haaland đã ra sân tổng cộng 45 trận ở mùa giải này, ghi 51 bàn và có 8 pha kiến tạo thành bàn.

MỚI - NÓNG