Đại thắng West Ham, Man City đòi lại ngôi đầu từ tay Arsenal

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở trận đá bù vòng 28 Premier League diễn ra trên sân Etihad rạng sáng nay, Man City tiếp tục chứng tỏ được sức mạnh vượt trội khi thi đấu áp đảo và nhẹ nhàng hạ West Ham với kết quả 3-0.

Đội hình xuất phát:

Man City (3-2-4-1): Ortega; Walker, Dias, Ake; Stones, Rodri; Mahrez, Alvarez, Bernardo Silva, Grealish; Haaland.

West Ham (5-3-2): Fabianski; Coufal, Kehrer, Ogbonna, Emerson, Cresswell; Bowen, Downes, Paqueta, Fornals; Antonio.

Ghi bàn: Nathan Ake (50’), Erling Haaland (70’), Phil Foden (85’).

Đại thắng West Ham, Man City đòi lại ngôi đầu từ tay Arsenal ảnh 1
Nathan Ake mở tỷ số ở phút 50.

Được chơi trên sân nhà cùng đội hình được đánh giá cao hơn, Man City dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo West Ham. Phút thứ 9, Bernardo Silva chuyền bóng tầm thấp trong vòng cấm cho Riyad Mahrez dứt điểm khiến thủ thành Lukasz Fabianski phải trổ tài cản phá.

Do tuyến giữa lép vế nên đội khách chỉ biết gồng mình chống đỡ các đợt lên bóng của Man City. Phút 24, Jack Grealish thực hiện pha vẫy má ngoài tinh tế trong vòng cấm để Erling Haaland đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành West Ham.

Phút 29, Vladimir Coufal thực hiện pha ném biên từ cánh phải vào trong vòng cấm cho Jarrod Bowen dứt điểm góc hẹp khiến thủ môn Stefan Ortega phải trổ tài cản phá. 1 phút sau, Man City đáp trả bằng cú dứt điểm của Grealish nhưng bóng đi không trúng đích.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Man City vẫn ép sân nhưng bế tắc trong việc xuyên thủng hàng thủ với số đông của West Ham. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm dội cột dọc của tiền vệ Rodri vào phút 32.

Sang hiệp hai, Man City vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 50, Mahrez treo bóng từ quả đá phạt bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Nathan Ake bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Fabianski, mở tỷ số cho “The Citizens”.

Đại thắng West Ham, Man City đòi lại ngôi đầu từ tay Arsenal ảnh 2
Niềm vui của các cầu thủ Man City sau khi Haaland ghi bàn.

Bị dẫn bàn trước, West Ham không còn co cụm về phần sân nhà để phòng ngự. Thay vào đó, “The Hammers” bắt đầu đẩy cao đội hình để tấn công và dần tạo ra thế trận cân bằng hơn. Phút 69, Julian Alvarez thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật bên ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Fabianski đã đọc được ý đồ và bay người bắt gọn.

Phút 70, Grealish thực hiện đường chọc khe cho Erling Haaland thoát xuống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm kỹ thuật qua đầu thủ môn Fabianski, nhân đôi cách biệt cho Man City.

Đến thời điểm này, West Ham đã đánh mất tinh thần thi đấu và chơi hoàn toàn lép vế. Phút 85, Phil Foden bắt volley chạm người Emerson Palmieri đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Fabianski, ấn định thắng lợi 3-0 cho Man City.

Chiến thắng này giúp Man City đòi lại vị trí dẫn đầu từ tay Arsenal. Cụ thể, nửa xanh thành Manchester có 79 điểm sau 33 trận, hơn "Pháo thủ" 1 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.

MỚI - NÓNG