Thắng nghẹt thở trước Brighton, MU san bằng kỷ lục của Arsenal

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến thắng với tỷ số 7-6 trên chấm luân lưu (hoà 0-0 sau 120 phút) trước Brighton ở vòng bán kết FA Cup giúp MU san bằng kỷ lục mà Arsenal đã thiết lập nên.

Màn so tài giữa Brighton với MU trên sân Wembley diễn ra khá gay cấn và hấp dẫn nhưng kết thúc 120 phút thi đấu, không có bàn thắng nào được ghi khiến đôi bên phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng, bại. Trên chấm 11m, “Quỷ đỏ” giành thắng lợi 7-6.

Ngày 3/6 tới, MU sẽ chạm trán Man City ở trận chung kết FA Cup 2022/23 trên sân Wembley. Đây là lần đầu tiên, đôi bên chạm trán nhau ở 1 trận chung kết các giải đấu quốc nội.

Thắng nghẹt thở trước Brighton, MU san bằng kỷ lục của Arsenal ảnh 1
Các cầu thủ MU vỡ oà sau khi Lindelof thực hiện thành công quả luân lưu quyết định.

Chiến thắng trước Brighton giúp MU có lần thứ 21 lọt vào trận chung kết FA Cup, bằng với kỷ lục của Arsenal. Hiện tại, “Pháo thủ” vẫn là CLB giàu thành tích nhất giải đấu lâu đời nhất hành tinh với 14 lần đăng quang, hơn nửa đỏ thành Manchester 2 lần. Cùng chia sẻ vị trí thứ 3 là Chelsea, Liverpool và Tottenham với 8 lần đăng quang.

Đây là lần thứ ba trong lịch sử, MU lọt vào trận chung kết của cả League Cup và FA Cup trong cùng 1 mùa giải. “Red Devils” từng làm điều tương tự ở 2 mùa bóng 1982/83 và 1993/94.

Từ trước đến nay, chưa có HLV nào của MU vô địch FA Cup trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt CLB. Nếu thắng Man City trong trận đấu sắp tới, Erik ten Hag sẽ làm nên lịch sử.

Brighton đã thua trong 3 lần đá luân lưu gần nhất trên mọi đấu trường. Đồng thời, đây là lần đầu tiên “The Seagulls” bị loại khỏi 2 giải đấu trong cùng 1 mùa giải trên chấm 11m. Trước đó, họ cũng thua “đấu súng” với Charlton ở vòng 4 League Cup.

Trong trận đấu vừa qua, tiền vệ Casemiro thực hiện 7 pha tắc bóng và 6 pha đánh chặn thành công, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.