Hà Nội quyết định thời gian học sinh quay lại trường học

Học sinh Hà Nội đã nghỉ chống dịch Covid-19 2 tuần nay
Học sinh Hà Nội đã nghỉ chống dịch Covid-19 2 tuần nay
TPO - Trong cuộc họp chiều mai, UBND thành phố Hà Nội sẽ quyết định học sinh quay trở lại trường học hay tiếp tục nghỉ để phòng dịch Covid-19.

Chiều 12/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận huyện thực hiện việc phun khử trùng, khử khuẩn tại các trường học trên toàn địa bàn, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để chuẩn bị cho tình huống học sinh đi học trở lại.

Trả lời Tiền Phong, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, công tác vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, làm sạch bàn ghế trong tất cả các trường học sẽ thực hiện bắt đầu từ ngày mai (14/2) đến chủ nhật (16/2). 

Cũng theo vị lãnh đạo này, trong cuộc họp chiều mai, UBND thành phố Hà Nội sẽ quyết định học sinh quay trở lại trường học hay tiếp tục nghỉ để phòng dịch Covid-19.

Vào ngày 7/2, UBND thành phố Hà Nội có quyết định cho phép học sinh nghỉ thêm một tuần đến hết ngày 16/2 để phòng dịch Covid-19.

Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT đều được nghỉ thêm một tuần từ ngày 10/2 đến hết 16/2.

Trước đó, học sinh Hà Nội đã đi học trở lại 3 ngày sau đợt nghỉ tết. Nhưng do tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định cho học sinh nghỉ học 1 tuần, từ ngày 3/2 đến hết 9-2.

Hà Nội có gần 3.000 trường học, cơ sở nhóm lớp mầm non với khoảng 2 triệu học sinh được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch, đa số các trường học đều hướng dẫn học sinh học trực tuyến để không bị quên kiến thức, nhất là các em nghỉ học sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài.

Theo Hà Linh
MỚI - NÓNG