Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Trọng Đông về việc đưa vào khai thác tạm 2 đoạn tuyến đường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm từ ngày 20/1.
Theo đó, UBND TP. Hà Nội thống nhất chủ trương về đề nghị của Sở GTVT đưa vào khai thác, sử dụng tạm 2 đoạn tuyến đường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm từ ngày 20/1/2025, gồm:
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài: khai thác tạm đoạn tuyến từ đường gom Đại lộ Thăng long đến hết phạm vi giao cắt với đường Đại Mỗ (đường 70), chiều dài đoạn tuyến 1,90km.
![]() |
UBND TP. Hà Nội đồng ý đưa vào khai thác tạm 2 đoạn tuyến đường thuộc quận Nam Từ Liêm |
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài: Khai thác tạm đoạn tuyến từ Đại Mỗ trước lối vào dự án Khu đô thị Louis City Đại Mỗ đến nút giao với tuyến đường qua UBND phường Đại Mỗ, chiều dài đoạn tuyến 0,87km.
Việc đưa vào khai thác tạm 2 tuyến đường sẽ giảm ùn tắc trên các trục đường chính như: Đại lộ Thăng Long, đường 70, Tố Hữu, Lê Quang Đạo và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2025.
UBND TP. Hà Nội giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định về vận hành hệ thống đèn chiếu sáng toàn tuyến và hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực các nút giao, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.
Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài có chiều dài 2,673km, vận tốc thiết kế 60km/h. Tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng, do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư. Hiện đoạn tuyến từ Đại lộ Thăng Long đến hết phạm vi nút giao với đường Đại Mỗ (khoảng 1,9km) đã thi công hoàn thành theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Đoạn tuyến còn lại có chiều dài khoảng 0,7km từ nút giao đường Đại Mỗ đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm đang tổ chức thi công đạt 80% khối lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) có chiều dài 2.067m, bề rộng mặt đường 30m, dải phân cách giữa rộng 3m và vỉa hè mỗi bên rộng 6m. Hiện tại, các đoạn tuyến còn lại chưa hoàn thiện do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công đạt 75% theo hồ sơ thiết kế được duyệt.