Hà Nội: Hơn 2,3 nghìn tỷ đồng xây mới 64 trường học

Hà Nội: Hơn 2,3 nghìn tỷ đồng xây mới 64 trường học
TP - Tại buổi thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 18/8, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong năm học mới 2015 – 2016, toàn thành phố có 2.585 trường học và cơ sở giáo dục, hơn 1,7 triệu học sinh, tăng 11 trường và trên 75 nghìn học sinh. 

Cùng với đó, thành phố cũng có trên 93 nghìn giáo viên, tăng 2.367 giáo viên so với năm trước. Số giáo viên này không nằm trong diện biên chế hành chính sự nghiệp, nên không ảnh hưởng đến việc tăng giảm biên chế của ngành. 

Cũng trong năm học này, thành phố đã xây mới 64 trường học các cấp với kinh phí trên 2,3 nghìn tỷ đồng. Có hơn 2 nghìn phòng học được cải tạo, sửa chữa, xây mới với kinh phí hơn 1 nghìn tỷ đồng. Năm nay, Hà Nội cũng dành hơn 574 tỷ đồng mua sắm thiết bị dạy học. 

Với một lượng đầu tư rất lớn hàng năm cho giáo dục, Ban Tuyên giáo Hà Nội đề nghị ngành giáo dục cần giám sát chặt chẽ việc chi tiêu đầu tư, đảm bảo không gây thất thoát, lãng phí ngân sách.

MỚI - NÓNG