Hà Nội: Hai anh em trai bị đất đá vùi lấp khi đào giếng thuê

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc đào giếng, hai người đàn ông ở Hà Nội bị khối lượng lớn đất, đá sạt lở vùi lấp và tử vong.
Hà Nội: Hai anh em trai bị đất đá vùi lấp khi đào giếng thuê ảnh 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Ngày 27/2, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc hai người đàn ông đào giếng thuê bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong trên địa bàn huyện Ba Vì. Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Tr. (SN 1979) và Nguyễn Duy Th. (SN 1986, cùng trú tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì).

Theo thông tin ban đầu, gần 11h ngày 26/2, ông Th. và Tr. đào giếng thuê cho một gia đình trong xã, thì bị lượng lớn đất, đá sạt lở xuống vùi lấp.

Sự việc vừa xảy ra thì chị Ph. đi chợ mua đồ làm việc về thì phát hiện chồng là ông Tr. cùng em trai bị vùi lấp liền hô hoán người dân xung quanh giúp đỡ.

Hà Nội: Hai anh em trai bị đất đá vùi lấp khi đào giếng thuê ảnh 2

Khu vực xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ba Vì điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe tải thùng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến địa điểm xảy ra vụ việc. Cùng thời điểm, 1 xe chữa cháy và 7 cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 6 chi viện cho đơn vị để tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Khi tiếp cận hiện trường, chỉ huy cứu nạn, cứu hộ nhận định tình hình vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cả 2 nạn nhân bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng các phương tiện chuyên dụng và huy động 3 máy múc để đào, bới tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 11h40 cùng ngày, nạn nhân đầu tiên được đưa lên khỏi khu vực bị sạt lở bàn giao cho lực lượng y tế để tiến hành cấp cứu.

Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân còn lại, chỉ huy cứu nạn cứu hộ nhận thấy khu vực cứu nạn, cứu hộ nền đất yếu không đảm bảo an toàn, đất có thể tiếp tục sạt lở gây nguy hiểm cho cán bộ chiến sỹ, đã yêu cầu các phương tiện máy múc tiến hành múc đất xung quanh tạo thành hình nón để tránh gây sạt lở thứ cấp.

Đến khoảng 15h, lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân thứ 2. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đã không qua khỏi.

MỚI - NÓNG