Hạ Long: Họp khẩn cưỡng chế gần 100 bè nuôi hàu trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã họp khẩn để đưa ra phương án cưỡng chế gần 100 bè nuôi hàu trái phép tại khu vực phía Tây Nam đảo Tuần Châu.

Tin từ UBND TP Hạ Long, thời gian gần đây tại khu vực phía Tây Nam đảo Tuần Châu, phường Tuần Châu (khu vực giáp ranh với xã Hoàng Tân, TX Quảng Yên) đã xuất hiện nhiều bè nuôi hàu không đúng quy định do nhiều ngư dân ở địa phương khác tự ý kéo lồng bè nuôi hàu về để nuôi dưỡng, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông đường thủy.

Hạ Long: Họp khẩn cưỡng chế gần 100 bè nuôi hàu trái phép ảnh 1

Gần 100 bè nuôi hàu trái phép bị cưỡng chế ở phía Tây Nam đảo Tuần Châu.

Thực hiện việc lập lại trật tự nuôi biển trên địa bàn, UBND TP Hạ Long đã tiến hành họp khẩn cấp và yêu cầu phường Tuần Châu chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng của TP Hạ Long tiến hành cưỡng chế, di dời các bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn.

Được biết, với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản, nhất là nuôi bằng lồng bè, thời gian gần đây, nhiều ngư dân đã tự ý kéo lồng bè nuôi trồng thủy sản vào địa bàn phường Tuần Châu (TP Hạ Long) để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đây là khu vực không được phép nuôi thủy sản và những lồng bè tự phát này đều nằm ngổn ngang dưới mặt nước không theo hàng lối. Có những bè, mảng lấn chiếm bề mặt nước, gây cản trở đến giao thông đường thủy.

Trước đó, thực hiện chủ trương lập lại trật tự nghề nuôi biển, nhiều địa phương như Vân Đồn, Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên đã tiến hành cưỡng chế hàng nghìn lồng bè nuôi hàu, hà trên biển. Trong quá trình tháo dỡ, di dời các lồng bè, các địa phương không thực hiện các biện pháp kiểm soát, thu gom chất thải phát sinh dẫn đến tình trạng phát tán nhiều rác thải, phao xốp, gây sự cố môi trường khu vực di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch quốc gia.

MỚI - NÓNG