Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Sống sẻ chia và cống hiến hơn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Lễ vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) là sự kiện trang trọng, tạo nhiều cảm xúc nhất mà tôi được tham gia.

CEO Vũ Gia Luyện, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểunăm 2021: Sống sẻ chia và cống hiến hơn

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Sống sẻ chia và cống hiến hơn ảnh 1

Lễ vinh danh GMTVNTB là sự kiện trang trọng, tạo nhiều cảm xúc nhất mà tôi được tham gia. Sau khi được vinh danh, tôi tiếp tục nỗ lực xây dựng công ty phát triển thêm nhiều giải pháp công nghệ “make in Việt Nam”. Đặc biệt, Giải thưởng đã thay đổi quan điểm, lối sống của tôi. Nếu như trước đây, tôi chỉ nghĩ làm tốt công việc của mình, làm việc chăm chỉ kiếm nhiều tiền để phục vụ cuộc sống gia đình mình, giờ đây sau khi được tôn vinh, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội, đất nước. Không chỉ sống cho riêng mình mà phải không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện mình tốt hơn, lan tỏa giá trị tích cực cho xã hội. Tôi mong ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ ưu tú góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Cô giáo Hà Ánh Phượng, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020: “Giàu” hơn sau khi được tôn vinh

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Sống sẻ chia và cống hiến hơn ảnh 2

Sau khi được vinh danh là 1 trong 10 GMTVNTB, tôi tiếp tục công việc giảng dạy tiếng Anh của mình, lan tỏa kiến thức cho học sinh trong nước và quốc tế. Danh hiệu GMTVNTB thực sự là niềm vinh dự, động lực lớn lao để tôi luôn nỗ lực, phấn đấu mỗi ngày làm tốt hơn công việc của mình. Trở thành GMTVNTB tôi “giàu” hơn, đó là giàu về mạng lưới, các mối quan hệ, sự quan tâm hỗ trợ, sẻ chia từ mọi người. Giải thưởng GMTVNTB giúp tôi mở rộng kết nối với các mạng lưới trong và ngoài nước, giúp học sinh của mình được mở rộng môi trường học tập không biên giới.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.