Nhiều bộ ba đặc biệt trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

TPO - Trong số 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, có nhiều ứng viên giàu thành tích như lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học...; có nhiều bộ ba đặc biệt, thú vị.
Nhiều bộ ba đặc biệt trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 ảnh 1

Chương trình họp báo công bố 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 vào vòng bình chọn trực tuyến. Ảnh: Trọng Tài

Ngày 15/2, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) năm 2022.

Dự và chủ trì buổi họp báo có anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam; nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Cùng dự còn có các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu những năm trước; các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam; các đơn vị đồng hành, tài trợ. Đặc biệt, có sự tham gia của gần 40 đơn vị báo chí thông tấn.

Nhiều bộ ba đặc biệt trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 ảnh 2

Nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trọng Tài

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết: Giải thưởng GMTVNTB là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành tặng cá nhân điển hình thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi; có thành tích nổi trội, xuất sắc trên 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Hoạt động xã hội; Văn hóa nghệ thuật; Quản lý hành chính Nhà nước. Hằng năm, sẽ tiến hành bình chọn, xét tặng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, hằng năm T.Ư Đoàn chỉ đạo hệ thống Đoàn và mời cơ quan, bộ, ngành giới thiệu đề cử tham gia giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét tặng Giải thưởng GMTVNTB do T.Ư Đoàn thành lập sẽ lựa chọn 20 gương tiêu biểu nhất giới thiệu tới công chúng cả nước và để người dân, nhất là người trẻ bình chọn để lan tỏa các tấm gương, tìm hiểu sâu hơn về các đề cử. Cuối cùng Hội đồng sẽ họp để chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Nhiều ứng viên giàu thành tựu

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã thông tin về công tác tiếp nhận hồ sơ, xét chọn các đề cử vào vòng bình chọn.

Năm nay lượng hồ sơ cao hơn so với năm 2021 thể hiện sự quan tâm của công chúng, sức lan tỏa của giải thưởng. Không chỉ các đơn vị, tổ chức, tỉnh, thành Đoàn mà từ tiếp nhận hồ sơ tự ứng cử của các ứng viên.

Nhiều bộ ba đặc biệt trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 ảnh 3

Nhà báo Phùng Công Sưởng thông tin về công tác tập hợp, xét chọn đề cử. Ảnh: Trọng Tài

Thường trực Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay nhận được 156 hồ sơ từ 57 đơn vị gửi về; có 2 ứng cử tự gửi hồ sơ giới thiệu. Trong 156 hồ sơ có 117 nam, 39 nữ; học hàm cao nhất là Giáo sư tập sự (1); học vị cao nhất: Tiến sĩ (8); Thạc sĩ (7); nhiều tuổi nhất: 37 tuổi (1 đề cử, sinh năm 1985); ít tuổi nhất: 14 tuổi (1 đề cử, sinh năm 2008); dân tộc thiểu số: 15 (Tày: 5; Mường: 3; Mông: 1; Nùng: 2; Thái: 1; Khmer: 1; Thổ: 1; Tà Ôi: 1).

156 hồ sơ đề cử ở 10 lĩnh vực, gồm: Học tập; Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh - trật tự; Thể dục - thể thao; Văn hóa nghệ thuật; Hoạt động xã hội; Quản lý hành chính.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết thêm, năm nay có nhiều lĩnh vực xuất hiện các ứng viên giàu thành tựu. Nổi bật, lĩnh vực Học tập có thành tích rất ấn tượng với 10 đề cử được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 7 Huân chương Lao động hạng Ba; 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo có các ứng viên với các công trình, thành tựu nghiên cứu được ứng dụng, ghi nhận.

Tại phiên họp lần thứ nhất (ngày 12/2) Hội đồng xét tặng Giải thưởng GMTVNTB năm 2022 đã thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu bằng phần mềm chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến. Riêng hai lĩnh vực Nghiên cứu khoa học, Học tập có số lượng ứng viên chất lượng nên có 3 ứng viên/lĩnh vực.

Ngày 16/2, Hệ thống bình chọn trực tuyến 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 được khởi động trên nhiều cơ quan báo chí truyền thông. Đây sẽ là cơ sở để Hội đồng bình xét Giải thưởng GMTVNTB họp lần thứ II (dự kiến diễn ra ngày 4/3) xét chọn. Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra tối 23/3, tại Hà Nội.
Nhiều bộ ba đặc biệt trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 ảnh 4

Anh Nguyễn Thái An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trọng Tài

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thái An - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, cho biết: T.Ư Đoàn xác định trong chương trình công tác, việc tuyên dương các gương thanh thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực là nội dung quan trọng, làm cơ sở định hướng thế hệ trẻ. Trong đó, Giải thưởng GMTVNTB là giải thưởng cao quý nhất của T.Ư Đoàn trao tặng các gương tiêu biểu nhất.

Anh Nguyễn Thái An ghi nhận, trong những năm gần đây, báo Tiền Phong, cơ quanthường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ có nhiều hoạt động nổi bật, trong đó có việc tuyên truyền, vận động, tổ chức giải thưởng. Năm nay, giải thưởng nhận được sự quan tâm lớn của đoàn viên, thanh niên, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và hệ thống Đoàn; ứng dụng chuyển đổi số ngay từ vòng thiết lập, tiếp nhận hồ sơ, bình chọn... giải thưởng để tăng tính tương tác, hiệu quả.

Nhiều bộ ba đặc biệt

Trao đổi tại buổi họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, Giải thưởng GMTVNTB năm 2022 có nhiều nét đặc biệt. Trong đó, có nhiều ứng viên là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng các năm trước, cụ thể là bốn ứng viên: Ngô Quý Đăng (năm 2020), cầu thủ Huỳnh Như (năm 2019), Nguyễn Thị Ngọc Hà (năm 2021) và Trương Thanh Tùng (năm 2021). Năm nay có nhiều ứng viên đề cử là nữ, cụ thể 7 ứng viên.

Trong số 20 ứng viên vào vòng bình chọn hình thành nhiều bộ ba thú vị, như ba gương thanh niên là người dân tộc thiểu số: Hà Lệ Diễm (dân tộc Tày), Nguyễn Thị Thu Hoa (dân tộc Mường), Trung úy Thào A Khư (dân tộc Mông). Bên cạnh đó, có ba gương thanh niên là quân nhân; ba gương thanh niên là công an; ba gương hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp...

Nhiều bộ ba đặc biệt trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 ảnh 5

Nhà báo Lê Xuân Sơn trao đổi với phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: Trọng Tài

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng cho biết, các gương được tuyên dương, trao giải thưởng là những thanh niên tiêu biểu. Việc tổ chức giải thưởng không chỉ là dịp vinh danh, trao giải mà còn là dịp tổ chức Đoàn rà soát, phát hiện, giới thiệu những tấm gương, điển hình để nhân lên, tạo cảm hứng cho cộng đồng và những người trẻ phấn đấu.

Sau khi nhận giải thưởng, T.Ư Đoàn, báo Tiền Phong và các đơn vị cố gắng thu hút các gương tham gia các hoạt động phù hợp với lĩnh vực công tác, điều kiện nhiệm vụ để lan tỏa.

Tin liên quan