Điểm mới Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TP - Điểm mới Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 ngoài danh sách cá nhân xuất sắc được đề cử từ các đơn vị, tổ chức, các ứng viên có thể tự tham gia ứng cử nếu nhận thấy mình đáp ứng đủ tiêu chí của Giải thưởng.

II. TIÊU CHUẨN

Điều 4: Tiêu chuẩn chung

- Có phẩm chất đạo đức tốt; có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo và nghiên cứu khoa học;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Có uy tín và ảnh hưởng tốt trong thanh, thiếu nhi.

Điểm mới Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 ảnh 1

Các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2021. Ảnh: Xuân Tùng

Điều 5: Tiêu chuẩn cụ thể

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người được nhận Giải thưởng phải thực sự là gương mặt trẻ tiêu biểu nhất của thanh, thiếu niên Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động theo các tiêu chuẩn sau:

* Trong lĩnh vực học tập

Là người có thành tích xuất sắc, xét một trong các tiêu chí sau:

- Đạt giải trong các kỳ thi Olimpic quốc tế hoặc khu vực

- Có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học, được cơ quan cấp bộ và tương đương khen thương, công nhận.

* Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí:

- Chủ trì công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ đặc biệt xuất sắc được Hội đồng nghiệm thu cấp bộ và tương đương công nhận.

- Có phát minh, sáng chế mới có giá trị khoa học và thực tiễn được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Có công trình khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành uy tín (ưu tiên tạp chí quốc tế).

* Trong lĩnh vực lao động sản xuất

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí:

- Có thành tích xuất sắc trong lao động, đạt hiệu quả kinh tế cao, có đóng góp tích cực cho công tác xã hội ở địa phương, cơ sở.

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

(Ưu tiên cho những cá nhân đã đạt giải thưởng của Trung ương Đoàn trong lĩnh vực liên quan).

* Trong lĩnh vực kinh doanh

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong những tiêu chí sau:

- Có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Có hành động, việc làm cụ thể giúp đỡ các thanh niên khác lập thân, lập nghiệp, tạo công ăn việc làm cho nhiều người trong xã hội và cộng đồng.

* Trong lĩnh vực quản lý hành chính - nhà nước

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí:

- Có sáng kiến cải tiến công việc và đạt hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

- Có sáng kiến xuất sắc, góp phần tích cực và có hiệu quả cao trong việc cải cách hành chính.

* Trong lĩnh vực quốc phòng

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí:

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong khi thực hiện nhiệm vụ.

- Có thành tích dũng cảm vượt qua khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí:

- Có hành động đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; trong đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Có tinh thần dũng cảm khắc phục khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Trong lĩnh vực thể dục - thể thao

Là vận động viên trẻ tiêu biểu nhất trong số các vận động viên tiêu biểu mà Trung ương Đoàn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bầu chọn hằng năm.

* Trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí sau:

- Có công lao đặc biệt trong việc phổ biến, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Có tác phẩm nghệ thuật biểu diễn, được dư luận quan tâm và đánh giá cao.

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.

- Đạt giải quốc tế hoặc khu vực.

* Trong lĩnh vực hoạt động xã hội

Là người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí sau:

- Nhiệt tình, hăng hái đi đầu trong công tác từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội.

- Có sáng kiến hiệu quả, thiết thực cho công tác xã hội, tạo được uy tín cao trong xã hội, cộng đồng và trong thanh, thiếu nhi.

- Có đóng góp cụ thể và mang lại hiệu quả cao về vật chất, tinh thần cho xã hội.

*****

IV. QUY TRÌNH XÉT GIẢI THƯỞNG

Điều 10: Cơ quan thường trực

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là cơ quan thường trực Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”.

Điều 11. Quy trình đề cử

- Trên cơ sở văn bản hướng dẫn và Quy chế Giải thưởng của Trung ương Đoàn, các đơn vị có thẩm quyền giới thiệu, đề cử chủ động gửi hồ sơ đề nghị xét tặng về cơ quan thường trực Giải thưởng vào tháng 12 hằng năm.

- Các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giới thiệu, đề cử gồm: Tỉnh (thành) Đoàn và Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn; các cơ quan thông tấn, báo chí được Ban bí thư Trung ương Đoàn đề nghị; các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

-Cá nhân có thể tự ứng cử nếu nhận thấy mình đủ điều kiện đề nghị xét tặng Giải thưởng; cơ quan thường trực Giải thưởng có trách nhiệm xin ý kiến cơ quan liên quan để kiểm tra, xác minh.

Theo Quy chế Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1429-QÐ/TWÐTN-BTG, ngày 23/11/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh), Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 bổ sung thêm quy định các ứng viên có thể tự ứng cử nếu nhận thấy mình đáp ứng đủ tiêu chí của Giải thưởng. Mẫu hồ sơ tải về theo địa chỉ: http://tainangtrevietnam.vn/hoso2022.rar.

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban Bí thư T.Ư Ðoàn qua Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam - đơn vị thường trực Giải thưởng; địa chỉ số 15 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc gửi qua email: tunguyentienphong@gmail.com. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Thường trực Văn phòng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (đồng chí Nguyễn Văn Tư; điện thoại: 0988300815).

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".