Gió mùa đông bắc gây mưa rét từ chiều mai

Gió mùa đông bắc gây mưa rét từ chiều mai
TPO - Gió mùa đông bắc bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ từ chiều 16/01, sau đó mở rộng vùng ảnh hưởng, gây mưa rét cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều mai (16/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều mai (16/01), vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Từ tối và đêm mai ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17/1 trời chuyển rét.

Từ chiều đến đêm mai (16/1), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm mai ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Khu vực Hà Nội đêm mai (16/1) có lúc có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày 17/1 trời chuyển rét, nhiệt độ những ngày tới dao động từ 16-21 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định từ nay đến 10/2/2020, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng từ 4-6 đợt không khí lạnh (KKL). Sau đợt không khí lạnh ngày 11/1, KKL sẽ tiếp tục tăng cường theo chu kỳ khoảng 3-5 ngày.

Tuy vậy, nhiệt độ trung bình tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 2,0-3,0 độ, phổ biến ở mức 19-20 độ. Thời tiết phổ biến nhiều mây và có mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm trong ngày cao. Rét đậm ít có khả năng xuất hiện diện rộng ở Bắc Bộ, chủ yếu xảy ra cục bộ tại khu vực vùng núi trong thời đoạn ngắn.

MỚI - NÓNG