TPO - Không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt Hà Nội giảm xuống thấp, chỉ khoảng từ 18 - 20 độ C khiến nhiều người dân Thủ đô co ro trong cái lạnh đầu mùa.
TPO - Trời chuyển lạnh khiến cơ thể dễ bị đột quỵ, đặc biệt với những người có bệnh nền sẵn, do đó chúng ta cần phải tìm hiểu và nắm rõ những triệu chứng cũng như cách phòng ngừa để bảo vệ sức khoẻ.
TP - Xao động nhỏ đang dấy lên trong lòng nhiều người Đà Nẵng, khi hôm qua ông lão đẩy xe bán bánh xoài, bánh tiêu qua đời ở tuổi 91. Đó là những người cả tuổi thơ chạy theo chiếc xe đẩy của ông lão. Thương cảm, bâng khuâng, tiếc nuối. Một đời người vô danh nghèo khó ấy đã âm thầm trở thành một phần ký ức sâu nặng của nhiều thế hệ cư dân thành phố nhỏ này.
TPO - Sáng nay, gió mùa tràn về kéo theo mưa làm nhiệt độ Hà Nội giảm thấp. Cái cảm giác lành lạnh của ngày gió mùa cũng khiến không ít cư dân Hà thành thích thú.
TPO - Bắt đầu từ đêm qua (21/11) các tỉnh khu vực phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội chuyển lạnh. Trời mưa kèm gió giật mạnh khiến người dân đi ra đường cảm nhận rất rõ cái rét tê tái đầu Đông.
Mỗi khi thời tiết hay nhiệt độ thay đổi đột ngột tôi hay bị hắt hơi liên tục rất khó chịu. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi bị bệnh gì và cách phòng ngừa ra sao? Trần Văn Nam (Bắc Giang)
TPO - Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu, tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ xuống thấp nhất khoảng 18 độ C làm nhiều người dân cảm thấy se lạnh.
TPO – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khu vực miền Bắc sẽ chìm trong mưa rét cho đến cuối tuần. Sau đó, nhiệt độ sẽ nhích dần lên.