Giáo viên tỉnh Đắk Nông: Hạnh phúc khi được tiếp thêm động lực 'trồng người'

0:00 / 0:00
0:00
Danisa - Thương hiệu bánh quy bơ cao cấp Đan Mạch vừa phối hợp báo Tiền Phong tiếp tục tổ chức chương trình trao tặng 20 laptop cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Đắk Nông là địa phương thứ 3 (sau Yên Bái, Sơn La) trong hành trình mà báo Tiền Phong đồng hành cùng thương hiệu bánh quy cao cấp đến từ Đan Mạch, thực hiện chương trình “Cùng Danisa tri ân thầy cô và chung tay góp 1 tỷ đồng trao laptop đến giáo viên vùng xa, năm 2023”.

Tham dự chương trình có bà Đinh Hoàng An Na - Trưởng phòng thương hiệu cấp cao nhãn hàng Danisa Việt Nam; bà Đồng Thị Thùy Hương - Trưởng phòng thương hiệu Danisa Việt Nam; ông Hà Thanh Duyên - Giám sát kinh doanh của nhãn hàng Danisa Việt Nam khu vực Đắk Nông; nhà báo Nguyễn Văn Tuấn- Phụ trách Văn phòng Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên.

Về phía huyện Tuy Đức có ông Hồ Bá Bằng - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Vĩnh Phú - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin; bà Phạm Thị Vân - Chủ tịch Hội phụ nữ huyện; ông Lê Đức Hỷ - Phó Ban tuyên giáo Huyện ủy; ông Phạm Quốc Trọng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện; ông Trần Đức Đoàn - Phó Trưởng phòng GD&ĐT; anh Võ Đình Chung - Phó bí thư Huyện Đoàn Tuy Đức. Chương trình còn có khách mời đặc biệt là Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ.

Giáo viên tỉnh Đắk Nông: Hạnh phúc khi được tiếp thêm động lực 'trồng người' ảnh 1

Bà Đinh Hoàng An Na - Trưởng phòng thương hiệu cấp cao nhãn hàng Danisa Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Giáo viên tỉnh Đắk Nông: Hạnh phúc khi được tiếp thêm động lực 'trồng người' ảnh 2

Khách mời tham dự Lễ trao laptop tri ân thầy cô.

Giáo viên tỉnh Đắk Nông: Hạnh phúc khi được tiếp thêm động lực 'trồng người' ảnh 3

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình.

Tri ân tới thầy cô nơi bản cao của núi rừng Tây Nguyên

Từ sáng sớm, khi sương mù còn giăng kín lối, nhiều thầy cô giáo, học sinh đã vượt hàng trăm cây số đến hội trường trung tâm huyện Tuy Đức - nơi tổ chức chương trình đã trang hoàng thật chu toàn cho sự kiện đặc biệt ý nghĩa này.

Phát biểu tại chương trình, bà Đinh Hoàng An Na - Trưởng phòng thương hiệu cấp cao nhãn hàng Danisa Việt Nam chia sẻ, bản thân cũng là một người con của núi rừng Tây Nguyên nên phần nào hiểu được những khó khăn của thầy cô giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa. Với mong muốn đồng hành, tiếp sức các thầy cô trong hành trình “gieo chữ”, ba năm qua, Danisa - Thương hiệu bánh quy bơ cao cấp từ Đan Mạch, thực hiện chương trình “Cùng Danisa tri ân thầy cô và chung tay góp 1 tỷ đồng trao laptop đến giáo viên vùng xa” nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Bà Đinh Hoàng An Na cho biết: “Có nhiều cách để thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn với các thầy cô giáo nhân dịp 20/11. Thấu hiểu điều đó, Danisa tự hào mang đến Chương trình “Cùng Danisa tri ân thầy cô và chung tay góp 1 tỷ đồng trao laptop đến giáo viên vùng xa” để làm cầu nối, thay lời cho bao thế hệ học trò nói lên tấm lòng trân quý và hơn thế nữa là lan tỏa thông điệp tri ân đến các thầy cô nơi bản cao với nhiệt huyết và cống hiến to lớn”.

Tính đến năm thứ 3 này, Danisa dự kiến trao tổng cộng 252 chiếc laptop, gần 1.000 phần quà trị giá hơn 3 tỷ đồng đến các giáo viên tại 17 tỉnh thành.

“Chúng tôi hy vọng, chiếc laptop sẽ giúp các thầy cô tiếp cận với công nghệ cũng như cập nhật thông tin mới trong giảng dạy; góp phần tăng chất lượng bài giảng để trở nên thú vị, trực quan và sinh động hơn cho học sinh”, bà Đinh Hoàng An Na cho hay.

Giáo viên tỉnh Đắk Nông: Hạnh phúc khi được tiếp thêm động lực 'trồng người' ảnh 4
Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ và bà Đinh Hoàng An Na trao tặng laptop cho các thầy giáo, cô giáo.

Chia sẻ tại chương trình, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ cũng bày tỏ cảm xúc đặc biệt, khi đến với huyện Tuy Đức- một huyện biên giới rất khó khăn của tỉnh Đắk Nông tham dự chương trình “Cùng Danisa tri ân thầy cô và chung tay góp 1 tỷ đồng trao laptop đến giáo viên vùng xa”, do nhãn hàng Danisa phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức.

“Đây là dịp để tôi được hiểu, được nghe thêm về những nỗ lực thầm lặng của các thầy cô vượt khó tới lớp mỗi ngày. Tôi xin được gửi lời biết ơn, tri ân tới các thầy cô. Qua đây tôi gửi lời cảm ơn đến Danisa và Báo Tiền Phong đã kết nối, tổ chức những hoạt động xã hội nhiều ý nghĩa”, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thuỷ nói.

Gấp đôi hạnh phúc dịp hiến chương nhà giáo

Là một trong 20 giáo viên ở huyện Tuy Đức được tặng laptop, cô giáo Nông Thị Thư (Trường Mầm non Hoa Ban, xã Đắk Ngo) hạnh phúc chia sẻ, đây là món quà đặc biệt ý nghĩa với cô nhân dịp Hiến chương nhà giáo.

Cô giáo Thư gắn bó với mái trường được 9 năm. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên cô Thư chưa có điều kiện trang bị cho mình chiếc máy tính. Mỗi khi soạn giáo án hay thiết kế bài giảng, cô Thư phải mượn đồng nghiệp. Việc này khá bất tiện, vậy nên cô thường tranh thủ mượn vào buổi tối hoặc cuối tuần. Có được chiếc máy tính riêng là niềm mong ước bấy lâu của cô giáo Thư. Nay, mong ước đã thành hiện thực, giúp cô chủ động trong việc soạn giáo án, thiết kế bài giảng sinh động, hấp dẫn cho học trò.

Cùng chung niềm vui khi nhận máy tính, thầy Điểu Trào, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) đã rất háo hức và mong chờ. Theo thầy Trào, trong chương trình giảng dạy hiện nay, máy tính là trang thiết bị thiết yếu của các thầy cô, giúp bài giảng sinh động hơn, truyền tải hình ảnh đến các em một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Qua đó, tạo hứng thú cho các em đến trường.

“Tôi rất cảm ơn chương trình đã trao tặng máy tính. Đây là món quà đặc biệt với tôi trước thềm kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tôi sẽ sử dụng chiếc máy tính thật hiệu quả, thiết kế bài giảng sinh động thu hút các em học tập để không phụ tình cảm trân quý của ban tổ chức đã trao tặng”, thầy Trào bộc bạch.

Giáo viên tỉnh Đắk Nông: Hạnh phúc khi được tiếp thêm động lực 'trồng người' ảnh 5

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, phụ trách Văn phòng đại diện báo Tiền Phong và bà Đinh Hoàng An Na trao tặng học bổng cho các em học sinh.

Giáo viên tỉnh Đắk Nông: Hạnh phúc khi được tiếp thêm động lực 'trồng người' ảnh 6

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thuỷ chụp ảnh kỷ niệm cùng các em nhỏ huyện Tuy Đức.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh trên địa bàn huyện Tuy Đức. Em Nguyễn Thị Hoàng Linh lớp 9A, trường TH và THCS Lý Tự Trọng tâm sự, rất vui được nhận học bổng tại chương trình. Linh sẽ sử dụng phần học bổng vào việc mua vở, dụng cụ học tập và sẽ cố gắng học thật giỏi, trở thành người có ích cho xã hội, không phụ lòng bố mẹ, thầy cô và các nhà hảo tâm đã trao học bổng, tiếp sức cho mình.

Dịp này, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, phụ trách Văn phòng đại diện báo Tiền Phong bày tỏ niềm vinh dự khi được là đối tác cùng với nhãn hàng bánh quy bơ cao cấp Danisa thực hiện chương trình rất ý nghĩa này, cùng tri ân thầy cô, trao laptop đến giáo viên khó khăn ở vùng xa. Đây cũng là một trong những hoạt động mà Báo Tiền Phong phối hợp đối tác hướng về cộng đồng, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Tiền Phong ra số báo đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2023).

Giáo viên tỉnh Đắk Nông: Hạnh phúc khi được tiếp thêm động lực 'trồng người' ảnh 7

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, phụ trách Văn phòng đại diện báo Tiền Phong chia sẻ tại chương trình.

“Là những người làm báo, báo Tiền Phong cũng có nhiều bài viết về các thầy cô ở vùng sâu vùng xa, vượt qua mưa gió, bão lũ, sạt trượt để đến trường dạy chữ. Với tỉnh Đắk Nông, năm học này đối diện với nhiều khó khăn khi thiếu trang thiết bị dạy học lẫn biên chế giáo dục. Dẫu vậy, các thầy cô vẫn tâm huyết, vượt qua khó khăn để cống hiến cho nền giáo dục tỉnh nhà, thật đáng trân quý. Chiếc laptop trao tặng hôm nay là món quà tiếp thêm động lực cho các thầy cô trong sự nghiệp “trồng người”.

Chúng tôi rất cảm ơn nhãn hàng bánh quy bơ Danisa đã dành món quà ý nghĩa và chọn Báo Tiền Phong đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ đã đồng hành cùng Báo Tiền Phong để trao những món quà hết sức ý nghĩa này tới các thầy cô giáo ở huyện vùng biên, nghèo khó của Đắk Nông”.

Giáo viên tỉnh Đắk Nông: Hạnh phúc khi được tiếp thêm động lực 'trồng người' ảnh 8

Ông Trần Vĩnh Phú - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức phát biểu tại chương trình.

Cũng tại chương trình, ông Trần Vĩnh Phú - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đại diện nhãn hàng Danisa, báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy đã về với huyện biên giới và trao tặng những phần quà thật ý nghĩa cho các thầy cô giáo nhân dịp 20/11.

Ông Phú cho biết thêm, những năm qua, chính quyền rất quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Dẫu vậy, địa phương còn khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do đó, món quà mà ban tổ chức trao tặng giúp ích cho các thầy cô trong công tác giảng dạy.

Tính đến năm 2023, Danisa dự kiến trao tổng cộng 252 chiếc laptop, gần 1.000 phần quà trị giá hơn 3 tỷ đồng đến các giáo viên tại 17 tỉnh thành. Trước đó, trong 2 năm đầu thực hiện, chương trình đã tạo được tiếng vang khi trao tặng thành công 167 chiếc laptop và hơn 540 phần quà, trị giá hơn 2 tỷ đồng đến các thầy cô giáo tại 14 tỉnh thành trên khắp cả nước gồm Cao Bằng, Hà Giang, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Điện Biên, Quảng Bình, Kon Tum, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh và Tây Ninh.

MỚI - NÓNG