Giám đốc Sở Tài chính TPHCM được bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lê Duy Minh - Giám đốc Sở Tài chính, được HĐND TPHCM đã bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 11/7, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức thực hiện công tác nhân sự UBND thành phố.

Theo đó, UBND TPHCM có tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với bà Phạm Thị Hồng Hà - nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, do được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Lê Duy Minh - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM được bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố ảnh 1
Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng tân Ủy viên UBND TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

HĐND TPHCM đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TPHCM đối với bà Phạm Thị Hồng Hà, đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố đối với ông Lê Duy Minh.

Tiếp đó, HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Lê Duy Minh.

Ông Lê Duy Minh (51 tuổi, quê quán tỉnh Thừa Thiên - Huế), có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân ngoại ngữ, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, ông Lê Duy Minh công tác tại Cục Thuế TPHCM, trải qua các nhiệm vụ, cương vị: Nhân viên phòng Thanh tra, Phó phòng rồi Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 1, Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM.

Ông Lê Duy Minh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế TPHCM vào tháng 1/2020. Ngày 11/11/2022, Bộ Tài chính ban hành quyết định chuyển công tác ông Lê Duy Minh sang UBND TPHCM.

Cuối tháng 11/2022, Chủ tịch UBND TPHCM ký quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính đối với ông Lê Duy Minh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Trước đó, UBND TPHCM đã có quyết định điều động bà Phạm Thị Hồng Hà - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM. Tiếp đó, bà Hà được Ban Thường vụ Thành uỷ tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.