Giải bóng đá 7 người toàn quốc: Nâng tầm sân chơi 'phủi'

0:00 / 0:00
0:00
Giải bóng đá 7 người toàn quốc - Hyundai Cup 2021 (VSC-S1) khai mạc ngày 25/12 vừa qua là cột mốc quan trọng của bóng đá phong trào Việt Nam.
Giải bóng đá 7 người toàn quốc: Nâng tầm sân chơi 'phủi' ảnh 1

Việt Nam Super Cup mùa 1 (VSC-S1) hứa hẹn là sân chơi đỉnh cao, được chờ đợi như là “Champions League sân 7” khi quy tụ những đội bóng mạnh, tổ chức quy củ và chuyên nghiệp. Với sự góp mặt của những ngôi sao sáng giá nhất của loại hình bóng đá sân 7 trên khắp Việt Nam, VSC-S1 được chờ đợi như một ngày hội lớn, phát huy và tiếp nối những thành công đạt được sau 2 mùa giải Việt Nam Premier League (VPL).

Tại mùa giải đầu tiên được tổ chức, Vietnam Super Cup quy tụ 12 đội bóng tham dự bao gồm Du Lịch, Gia Việt, Mobi, Hiệp Hòa (Hà Nội), Nghiêm Phạm Holdings, BĐS Nam Dương, Zebit Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh), Hiếu Hoa Quahaco (Đà Nẵng), Anh Pháp (Nghệ An), Hồng Lạc (Lâm Đồng), Thành Thành và Nam Phương Khánh Hòa (Nha Trang).

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 25/12/2021 đến ngày 2/1/2022. Đội bóng vô địch sẽ nhận được giải thưởng trị giá 60.000.000, á quân nhận được giải thưởng trị giá 40.000.000 và 20.000.000 dành cho đội về thứ 3. Tất cả các trận đấu tại VSC-S1 sẽ được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình FPT.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Cúp bóng đá 7 người toàn quốc – Hyundai Cup 2021 chính thức diễn ra tại SVĐ Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), trưởng ban tổ chức – ông Phạm Ngọc Tuấn cho biết: “Chúng ta là những con người may mắn, xứng đáng khi cùng có mặt ở đây để cùng nhau làm nên thành công chung của giải đấu trong một bối cảnh bình thường mới. VSC-S1 mang tính lịch sử, tiên phong khi bóng đá phong trào được tổ chức theo quy trình bong bóng khép kín chuyên nghiệp”.

Trong ngày ra quân, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Zetbit Sài Gòn lại bất ngờ bị Anh Pháp cầm hòa với tỉ số 1-1. Ở sân bên cạnh, Hiệp Hòa phải rất vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu trước á quân KPL với bàn thắng duy nhất của Xuân Sáng.

Một đại diện khác đến từ Hà Nội là Du Lịch cũng có được 3 điểm trọn vẹn khi đánh bại Hồng Lạc với tỉ số 2-0. Trong khi đó Mobi chỉ có được 1 điểm trước Nghiêm Phạm Holdings sau trận hòa 1-1.

Trận đấu tái hiện lại bán kết VPL mùa đầu tiên giữa Gia Việt và Thành Thành đã diễn ra đầy gay cấn và hấp dẫn. Mặc dù có được bàn thắng dẫn trước tuy nhiên một “cựu công thần” của Gia Việt là Hoàng Quân đã gieo sầu cho đội bóng cũ, giữ lại 1 điểm cho Thành Thành. Ở trận đấu cùng giờ, Hiếu Hoa Quahaco cũng giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng được đánh giá cao là BĐS Nam Dương.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).