Thua bán kết AFF Cup, HLV Yoshida tính chia tay ĐT Singapore

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Tatsuma Yoshida xác nhận rằng ông đã nhận được một số đề nghị từ các CLB từ Nhật Bản và đang cân nhắc nghiêm túc ý định đổi bến đỗ trong tương lai.
Thua bán kết AFF Cup, HLV Yoshida tính chia tay ĐT Singapore ảnh 1

Dưới thời Tatsuma Yoshida, ĐT Singapore đã để lại ấn tượng rất tốt tại AFF Cup 2020. Từ một đội tuyển còn nhiều dấu hỏi, thua liên tiếp từ loạt trận vòng loại World Cup tới giao hữu tiền AFF Cup, thậm chí thua rất đậm, Singapore thực sự đã trưởng thành nhanh chóng. Họ thể hiện một lối đá rất tiến bộ, tốc độ và đường nét dưới bàn tay nhào nặn của nhà cầm quân Nhật Bản.

Trận thua trước Indonesia tại bán kết thực sự là một kết cục đáng tiếc của Singapore khi họ mất người nhưng thi đấu không hề chùn bước trước đối thủ. Và họ cũng từng ở rất gần tấm vé bán kết.

Sau màn thể hiện tốt tại AFF Cup, NHM đảo quốc Sư tử tin rằng với một tập thể đang trên đà tiến bộ, các học trò của HLV Yoshida hứa hẹn sẽ còn thi đấu tốt hơn trong tương lai.

Thua bán kết AFF Cup, HLV Yoshida tính chia tay ĐT Singapore ảnh 2

HLV Yoshida đã làm rất tốt công việc tại ĐT Singapore

Nhưng tiếc rằng trên hành trình phát triển của mình, nhiều khả năng ĐT Singapore sẽ không còn có “thuyền trưởng” Yoshida nữa khi ông xác nhận với Straits Times rằng “đã nhận được những đề nghị từ các CLB Nhật Bản và đang cân nhắc kỹ càng lựa chọn”.

Thực ra, môi trường làm việc tại quê nhà mới là nơi nhà cầm quân 47 tuổi này quen thuộc. Trước đó ông từng dẫn dắt các CLB Ventforet Kofu, Albirex Niigata và Kashiwa Reysol. Đây là các đội bóng khiêm tốn ở xứ mặt trời mọc.

Nhưng với những gì đã làm cho ĐT Singapore, nhà cầm quân này nhiều khả năng sẽ có cơ hội làm việc tại J.League 1 bởi một số đội bóng hứa hẹn sẽ có biến động trên băng ghế chỉ đạo sau khi kết thúc mùa giải 2021.

Được biết, hợp đồng của ông Yoshida còn thời hạn đúng 1 năm. Nhiều đội bóng J.League 1 đánh tiếng sẵn sàng mua đứt hợp đồng của ông với LĐBĐ Singapore để sớm sở hữu nhà cầm quân này.

MỚI - NÓNG