Giả mạo văn bản Bình Định đón người dân về quê bằng ô tô

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Bình Định ở TPHCM được tỉnh đón về bằng máy bay. Ảnh: A.N
Người dân Bình Định ở TPHCM được tỉnh đón về bằng máy bay. Ảnh: A.N
TPO - Tỉnh Bình Định hiện không có chủ trương tổ chức đưa người dân về quê bằng ô tô. Tỉnh cũng đã giao công an điều tra, xử lý đối tượng giả mạo văn bản.

Ngày 17/8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản giả mạo của UBND tỉnh có nội dung, tỉnh tổ chức 50 chuyến xe miễn phí đưa người dân Bình Định về quê.

Giả mạo văn bản Bình Định đón người dân về quê bằng ô tô ảnh 1

Văn bản giả mạo.

Về sự việc này, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh không có chủ trương tổ chức đưa người dân về quê bằng ô tô. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thêm các chuyến bay miễn phí để đưa người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nhu cầu trở về quê.

Hiện, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã giao công an và các cơ quan chức năng điều tra, xử lý đối tượng giả mạo văn bản trên; đồng thời đề nghị Hội đồng hương Bình Định tại TPHCM thông báo đến người dân được biết để tránh bị kẻ xấu lừa đảo.

Chuyến bay thứ 6 đưa 195 người dân ở TPHCM về quê

Chiều 17/8, chuyến bay chở 195 người dân Bình Định có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc, học tập tại TPHCM đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Phù Cát (huyện Phù Cát, Bình Định).

Đây là chuyến bay thứ 6 được UBND tỉnh Bình Định phối hợp Hội đồng hương Bình Định tại TPHCM tổ chức để đưa người dân đang gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 về quê.

Theo kế hoạch, ngày 22/8, Bình Định sẽ tiếp tục tổ chức chuyến bay thứ 7 để đưa người dân về quê.

MỚI - NÓNG